Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 10-03-2021] Ngày 9 tháng 3 năm 2021, Dân biểu Chris Smith (R-NJ) đã công bố trước báo giới về việc ông cùng các Dân biểu Tom Suozzi (D-NY), Vicky Hartzler (R-MO) và các Thượng Nghị sỹ Tom Cotton (R-AR), Chris Coons (D-DE) đã đề xuất một đạo luật lưỡng đảng, lưỡng viện—Đạo luật Chấm dứt Nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng—nhằm chống lại tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng vô đạo đức nhắm vào các nhóm thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Dân biểu Smith, người bảo trợ chính thuộc Đảng Cộng hòa của dự luật này tại Hạ viện cho biết: “Thu hoạch nội tạng là hành động hết sức man rợ và vô nhân tính không được phép xảy ra trên thế giới này…Chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa để chấm dứt tình trạng tàn bạo của đường dây buôn người quốc tế, các tổ chức khủng bố, và thậm chí là một số chính quyền—cụ thể là Chính quyền Cộng sản Trung Quốc—mà đã sát hại người dân vô tội và buôn bán nội tạng của họ để kiếm lời.”

Thượng Nghị sỹ Cotton, đảng viên Đảng Cộng hòa khởi xướng dự luật này tại Thượng viện nói: “Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã và đang tiếp tục thu hoạch nội tạng từ các nhóm tín ngưỡng bị bức hại, tù nhân lương tâm và người bị giam giữ… Dự luật này sẽ xác định và trừng phạt những đảng viên ĐCSTQ có dính líu tới tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. [Chúng ta] đã để quá lâu mà chưa truy cứu trách nhiệm của Bắc Kinh về những hành vi tàn ác này.”

Dân biểu Souzzi, đảng viên Đảng Dân chủ khởi xướng dự luật này tại Hạ viện cho biết: “Các đảng viên ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về tội ác thu hoạch nội tạng này. Họ đã lợi dụng và ngược đãi các tù nhân chính trị, các nhóm thiểu số và các nhóm tín ngưỡng quá lâu rồi…Không lên tiếng về hành vi nghiêm trọng này là đồng lõa với nó. Cưỡng bức thu hoạch nội tạng không được phép tồn tại trong thế giới của chúng ta.”

Thượng Nghị sỹ Coons, đảng viên Đảng Dân chủ khởi xướng dự luật này tại Thượng viện cho biết: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vô nhân tính, vô đạo đức và tàn bạo, Hoa Kỳ cần phải làm tất cả những gì có thể để chống lại hành vi đáng khinh bỉ này. Là đồng chủ tịch của Ban Nhân quyền của Thượng viện, tôi tự hào ủng hộ dự luật lưỡng đảng, lưỡng viện này để truy cứu trách nhiệm đối với những kẻ tham dự vào nạn thu hoạch và buôn lậu nội tạng quốc tế”.

Dân biểu Smith tiếp tục: “Một phản ứng mang tính toàn cầu nhằm chấm dứt nạn xâm phạm nhân quyền trắng trợn này là hết sức cần thiết… Đạo luật này của chúng ta sẽ giúp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định và vạch trần những kẻ thu hoạch và buôn lậu nội tạng trên thế giới với mục đích trừng phạt thủ phạm thông qua những biện pháp trừng phạt hiệu quả và cấm nhập cảnh. Đưa những hoạt động dơ bẩn này ra ánh sáng và chỉ rõ danh tính của những thủ phạm thường xuyên lạm dụng tù nhân chính trị, các nhóm thiểu số và các nhóm người yếu thế khác sẽ trợ giúp chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.”

Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng được đề xuất lần đầu tại phiên họp Quốc hội thứ 116 có những nội dung sau:

– Cho phép Chính phủ Hoa Kỳ từ chối hoặc thu hồi hộ chiếu của những kẻ mua bán nội tạng trái phép.

– Yêu cầu báo cáo thường niên về hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở các quốc gia khác. Báo cáo này của Bộ Ngoại giao sẽ xác định những quan chức và tổ chức nước ngoài phải chịu trách nhiệm về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

– Yêu cầu báo cáo thường niên về những tổ chức của Hoa Kỳ đào tạo các bác sỹ phẫu thuật cấy ghép nội tạng liên kết với những tổ chức nước ngoài có liên quan đến cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

– Cấm xuất khẩu trang thiết bị phẫu thuật phục vụ cấy ghép nội tạng cho các tổ chức nước ngoài có liên quan đến cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

– Trừng phạt các quan chức và tổ chức nước ngoài tham gia hoặc hỗ trợ cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/10/421941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/11/191353.html

Đăng ngày 16-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share