Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thủ đô Washington

[MINH HUỆ 07-03-2021] Chiều ngày 3 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Hạt Loudoun đã thông qua một nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đây là hạt thứ tư của bang Virginia thông qua nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ trong năm nay.

79624324288bd981facb2527264e8f10.jpg

Bà Phyllis J. Randall (đầu tiên từ phải sang), Chủ tịch Hội đồng Giám sát Hạt Loudoun, và ông Koran T. Saines (thứ hai từ trái sang), Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Hạt Loudoun, chụp ảnh với các học viên Pháp Luân Công

Hạt Loudoun có số dân hơn 410.000 người. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ đã xếp hạng Loudoun là hạt giàu có nhất Hoa Kỳ hơn chục năm liền. Gần đây, một lượng lớn người nhập cư từ Trung Quốc đã chuyển đến đây để hưởng chất lượng giáo dục cao.

Chủ tịch Hội đồng Giám sát Quận Loudoun: Cảm kích trước nỗ lực nâng cao nhận thức của các học viên

Bà Phyllis J. Randall, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Hạt Loudoun, người bảo trợ cho nghị quyết, cho biết: “Tôi không biết [nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ] đang diễn ra. Vì vậy, tôi lấy làm cảm kích khi các học viên Pháp Luân Công nói với Hội đồng giám sát hạt Loudoun về vấn đề này.“

Bà Randall cho hay cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là hành vi giết người và khủng bố. Bà cho biết bà cảm nhận được lòng tốt của các học viên Pháp Luân Công. Bà nói: “Mặc dù họ an toàn ở Hoa Kỳ, nhưng họ lo lắng cho sự an toàn của những người khác và hy vọng sẽ chấm dứt hành động độc ác này.”

Về nỗ lực nâng cao nhận thức của các học viên Pháp Luân Công, bà Randall nói rằng họ muốn mọi người tìm hiểu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng để có thể chấm dứt nó. Bà nói: “Tôi rất ấn tượng với việc này.”

Bà cho biết các chính quyền hạt, thành phố và tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ cần phải hợp sức với nhau và nói không với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Bà hy vọng chính phủ liên bang sẽ có hành động với ĐCSTQ, bao gồm áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại, kinh tế và các biện pháp trừng phạt khác để giúp ngăn chặn tội ác này.

Chủ tịch Randall cho biết nghị quyết sẽ được đệ trình lên Thống đốc bang Virginia và các Nghị sỹ.

Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Hạt Loudoun: Chúng ta cần chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Ông Koran T. Saines, phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Hạt Loudoun, phát biểu: “Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ thông tin này—nếu không, tôi sẽ không biết về vấn đề này.”

Ông cho biết họ sẽ yêu cầu mọi người dân trong cộng đồng ủng hộ Pháp Luân Công và nhận thức được những hành động tàn bạo của ĐCSTQ.

Ông cũng cho biết thủ phạm cưỡng bức thu hoạch nội tạng phải bị trừng phạt, và rằng Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc cần phải đối thoại với ĐCSTQ và trừng phạt các thủ phạm để chấm dứt tội ác này.

Học viên Pháp Luân Công: Nghị quyết mang lại hy vọng

Bà Đường, học viên Pháp Luân Công ở Virginia đã phát biểu trong buổi lễ ban hành nghị quyết và nói: “Các kênh truyền thông Mỹ không đưa tin đầy đủ về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Nhưng ĐCSTQ tìm đủ mọi cách để che đậy sự thật.”

Bà cho biết nghị quyết này có ý nghĩa to lớn. “Nghị quyết này sẽ giúp người dân và các chuyên gia y tế trong hạt đưa ra quyết định khôn ngoan khi xem xét việc cấy ghép nội tạng.”

Cuối cùng, bà Đường nói: “Sự ủng hộ của các vị đối với các học viên Pháp Luân Công sẽ mang lại hy vọng cho các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và người thân của họ ở Virginia cũng như trên thế giới. Ai cũng mong ngày ĐCSTQ chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

76cae8f8b3d402697126e0c6741ef043.jpg

Nghị quyết của Hạt Loudoun, Virginia

Nghị quyết nêu rõ: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999 bằng cách giam giữ họ trong các trại lao động, trại tạm giam và nhà tù, những nơi thường xuyên xảy ra việc tra tấn và ngược đãi.”

“Có tin cho hay các tù nhân Pháp Luân Công phải nhận những án tù dài nhất và bị đối xử tồi tệ nhất, bị tra tấn cả tinh thần lẫn thân thể, cũng như hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng vô đạo đức.”

Nghị quyết cũng nêu rõ: “Sân bay Quốc tế Dulles, nằm ở Hạt Loudoun, có các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc, và như vậy tạo cơ hội cho hành vi phi đạo đức này xảy ra ở khu vực này.”

“Giết hại tù nhân tôn giáo hoặc chính trị để bán nội tạng của họ phục vụ cấy ghép nội tạng là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và không thể dung thứ.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/7/421802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/9/191314.html

Đăng ngày 16-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share