Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 19-03-2021] Mới đây, hơn 40 quan chức đắc cử từ nhiều quốc gia cùng 117 thành viên từ các cơ quan và tổ chức đã tham dự một diễn đàn do Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Nạn Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) tổ chức vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. Sự kiện này tập trung vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hai nghị sỹ Canada là bà Marilou McPhedran và ông Sameer Zuberi đã phát biểu tại diễn đàn. Họ nhấn mạnh rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là một tội ác diệt chủng, và các học viên Pháp Luân Công là những nạn nhân chính. Cả hai nghị sỹ đều kêu gọi cộng đồng quốc tế phải hành động và chấm dứt tội ác này.

Bà McPhedran: Tội ác diệt chủng chống lại Pháp Luân Công

c368bfe04158fcccd1c7d052cbc3a00f.jpg

Thượng Nghị sỹ Canada Marilou McPhedran

Bà Marilou McPhedran, Thượng Nghị sỹ của bang Manitoba, là một luật sư và cũng là nhà vận động nhân quyền. Bà cho biết, hôm 22 tháng 2, Hạ viện Canada đã thông qua một kiến nghị trong đó liệt hành vi đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc và một số nhóm thiểu số khác vào tội diệt chủng, với tỷ lệ bỏ phiếu 266-0. Tại diễn đàn, bà cho biết bà cũng muốn đưa các học viên Pháp Luân Công vào danh sách nạn nhân vì cuộc bức hại đối với họ cũng đáng được gọi là một tội ác diệt chủng.

Động thái này được đưa ra sau tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào ngày 19 tháng 1 rằng ĐCSTQ đã phạm “tội ác diệt chủng và phản nhân loại”. Mặc dù bản kiến nghị không có ràng buộc về pháp lý, nhưng nó đã truyền đi một tiếng nói rõ ràng, mạnh mẽ – tiếng nói của công lý. Bà McPhedran hy vọng rằng cơ quan hành pháp của chính phủ Canada có thể có các hành động thích hợp.

Bà Salma Ataullahjan, Thượng Nghị sỹ bang Ontario, cũng là cố vấn của cựu Thủ tướng Stephen Harper, đã hai lần đề xuất dự luật lên Thượng viện về chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, trong đó có Dự luật S-204.

Dự luật viết: “Việc ban hành sửa đổi Bộ luật Hình sự này nhằm tạo ra các tội danh mới liên quan đến hành vi buôn bán nội tạng người. Nó cũng sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư để quy định rằng một thường trú nhân hoặc công dân nước ngoài sẽ không được phép nhập cảnh vào Canada nếu Bộ trưởng Quốc tịch và Nhập cư cho rằng họ đã tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến buôn bán nội tạng người.”

Trong bài phát biểu, bà McPhedran cũng đề cập đến bằng chứng và mục tiêu chính trị của việc chỉ định cuộc bức hại Pháp Luân Công là tội diệt chủng. Bà cho biết một lượng lớn nhân chứng đã cung cấp đầy đủ bằng chứng khiến bà thay đổi quan điểm về vấn đề này, và giúp bà nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó.

Trong cuộc chiến lâu dài chống nạn thu hoạch nội tạng này, bà cầu chúc mọi người mạnh mẽ, khỏe mạnh và an toàn.

Ông Zuberi: Hy vọng thêm nhiều quốc gia có thể làm theo

53040fab791a75334588e3bebc7efc96.jpg

Ông Sameer Zuberi, Hạ Nghị sỹ Canada

Nghị sỹ Sameer Zuberi cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một quốc sách của ĐCSTQ, và nó không đại diện cho người dân Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ Canada cần phải giải quyết mối đe dọa này.

Ngày 22 tháng 2 năm 2021, Hạ viện Canada đã thông qua một nghị quyết chỉ định việc ĐCSTQ ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là tội diệt chủng. Một tháng trước đó, vào ngày 19 tháng 1, ông Mike Pompeo, Ngoại trưởng đương thời của Hoa Kỳ, đã tuyên bố rằng ĐCSTQ đã phạm phải “tội ác diệt chủng và phản nhân loại” vì đã đàn áp các nhóm thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ.

Ông Zuberi hy vọng các quốc gia khác có thể làm theo, vì đó là điều quan trọng để cộng đồng quốc tế có thể chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng kinh hoàng này. Nó vượt qua vấn đề đảng phái. Ví dụ, ở Canada, kiến nghị nói trên đã được nhất trí thông qua với số phiếu 266-0.

ĐCSTQ đã đàn áp người dân của mình bằng nhiều cách, bao gồm lao động cưỡng bức, trại tập trung, cưỡng bức triệt sản, cưỡng bức phá thai và thu hoạch nội tạng. Sự kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng.

Mặc dù các chính phủ khác có thể thừa nhận sự tồn tại của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ông Zuberi cho biết những người tham dự hội nghị cũng có thể chia sẻ thông tin với những người khác trên phương tiện truyền thông xã hội.

Ông nói thêm rằng tội ác này đã được xác nhận, và nó vẫn tiếp tục diễn ra. Chúng ta phải làm điều đúng đắn và chấm dứt tấm thảm kịch này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/19/422278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/20/191487.html

Đăng ngày 23-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share