Bài viết của Hạ Quân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-12-2020] Ngày 11 tháng 12 năm 2020, một hội thảo, tập trung vào nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do nhà nước hậu thuẫn, đã diễn ra tại Đại học Trung Hưng. Những người tham dự đã kêu gọi công chúng chú ý đến vấn đề này và truyền rộng thông điệp để chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.

408f17fae26db151a53eee3155731afe.jpg

Hội thảo về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng diễn ra tại trường Đại học Trung Hưng vào ngày 11 tháng 12 năm 2020

Công tố viên: Nạn thu hoạch tạng sống là tội ác quốc gia và phải bị đưa ra trước Tòa án Quốc tế

Công tố viên Lưu Hân Nhã của Viện Kiểm sát Quận Chương Hóa chỉ ra rằng nạn thu hoạch tạng sống không phải là hành vi phạm tội thông thường; mà nó là tội ác cấp quốc gia chống lại một nhóm người và phải bị đưa ra xét xử trước tòa án quốc tế.

8ae43988ce75d8ba37e711ef07fed7f8.jpg

Công tố viên Lưu Hân Nhã

Cô Lưu nói: “Điều tàn ác nhất của nạn thu hoạch tạng sống là có rất nhiều người tham gia nhưng lãnh đạm về những gì họ đang làm.” Cô cho hay người dân ở Trung Quốc chỉ xem đây là việc kiếm tiền hoặc “cứu sống” những người được ghép tạng – nhưng đây là vấn đề hết sức quan trọng.

Cô kêu gọi những người tham dự hội thảo dùng sức ảnh hưởng của họ và truyền đi thông tin này, và nói thêm rằng chỉ bằng cách phơi bày nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ và để nhiều người hơn nữa biết được thì tội ác này mới có thể chấm dứt.

Giáo sư Đại học Cần Ích: Mọi người cần có lập trường

78340c44423853cde16653b0551cc3b0.jpg

Phó Giáo sư Tạ Hữu Nguyên

Phó Giáo sư Tạ Hữu Nguyên của trường Đại học Công nghệ Cần Ích phát biểu: “Nạn thu hoạch tạng sống hết sức phi nhân đạo. Người dân ở Trung Quốc sống dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ và không có nhân quyền.”

Ông nói việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang tới lợi ích cho cả tâm lẫn thân của người học và rất phổ biến ở Trung Quốc, nhưng ĐCSTQ e sợ bất kỳ tổ chức hay nhóm nào mà nó không thể kiểm soát, và viện đủ cớ để bức hại họ.

Ông nói nạn thu hoạch tạng sống là nạn giết người cấp quốc gia: “Mọi người cần bước ra và truyền rộng thông tin này cho nhiều người để nhiều người hơn cũng bước ra.”

Giáo sư Đại học Trung Hưng: Cả thế giới đang phản đối ĐCSTQ

ad3a9492355db9223f5666cb17915f6e.jpg

Giáo sư Lưu Hoành Nhân tại Đại học Trung Hưng

Giáo sư Lưu Hoành Nhân thuộc Đại học Trung Hưng nhận xét: “ĐCSTQ không phỉ muốn thu hoạch tạng người mà còn muốn cả linh hồn của họ.” Ông cho hay ông từng tiếp xúc với ĐCSTQ hơn 20 năm qua và biết rằng nó đang tẩy não nhân loại.

Ông Lưu nói ĐCSTQ là vô thần và cố gắng hủy diệt mọi đức tin mà nó nghĩ có thể ảnh hưởng tới quyền lực của nó. Ông cho hay ông rất xúc động khi thấy có rất nhiều người tham gia sự kiện này. Ông hy vọng mọi người sẽ truyền rộng thông tin này và phơi bày bản chất thật của ĐCSTQ. Ông nói: “Cả thế giới đều phải thức tỉnh và chống lại chủ nghĩa cộng sản. Chỉ khi đó chúng ta mới có tương lai.”

Cho toàn thế giới biết

Cô Lương Nghĩa Phân, Thư ký Giám đốc Văn phòng Quận Nam Đài Trung, cho biết cô đã “sửng sốt” khi nghe nói đến nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Cô kể rằng một đồng nghiệp cũ của cô đã từng sang Trung Quốc để ghép thận và tốn rất nhiều tiền nhưng “không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này”.

Cô Lại Gia Ỷ, một nhà phân phối cho Công ty Đài Loan Lực Hội, tin rằng cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm cho tội ác thu hoạch tạng và phải bị đưa ra công lý. Cô nói mọi người cần sử dụng mối quan hệ của mình để truyền rộng thông tin này.

Cô Lại cho hay tham gia vào sự kiện này chính là làm việc thiện, và rằng việc phơi bày tội ác quốc gia này của các tình nguyện viên và các bác sỹ thật sự vị tha. Cô định sẽ mang tấm biểu ngữ của sự kiện về khu phố của mình và nâng cao nhận thức về vấn đề này.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/14/416481.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/20/188892.html

Đăng ngày 30-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share