Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-12-2020] Ngày 16/12, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton của tiểu bang Arkansas, cùng Dân biểu Cộng hòa Chris Smith tiểu bang New Jersey và Thượng nghị sĩ Dân chủ Tom Suozzi tiểu bang New York, đã cùng giới thiệu một dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc.

Được biết với tên gọi Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng, dự luật này “nhằm ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm”, ông Cotton giải thích trong một thông cáo báo chí trên trang web của Thượng viện.

Hãng NBC News đưa tin, “Theo Tòa án Nhân dân Độc lập ở London, các bác sĩ Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng từ những người bị giam giữ trong các nhà tù Trung Quốc – đôi khi bệnh nhân vẫn còn sống – để bán trên thị trường nhằm thu về hàng tỷ đô la mỗi năm.”

'图:左起,美国参议员汤姆·科顿(Tom Cotton),跨党派国会众议员克里斯·史密斯(Chris Smith)和托马斯·苏奥齐(Thoms Suozzi)'
Thượng nghị sĩ Tom Cotton (trái), Dân biểu Chris Smith (giữa) và Tom Suozzi (phải) đã đề xuất dự luật nhằm ngăn chặn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Đây là dự luật mới nhất được đưa ra nhằm ngăn chặn vấn nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc kể từ khi Nghị quyết 343 (H.Res. 343) của Hạ viện được thông qua vào tháng 6 năm 2016. Được khởi xướng bởi Dân biểu Cộng hòa Ileana Ros-Lehtinen (tiểu bang Florida), cũng là Chủ tịch Tiểu ban về Trung Đông & Bắc Phi, Dân biểu Dân chủ Gerald Connolly (tiểu bang Virginia) cùng sáu thành viên khác của Quốc hội, Nghị quyết 343 đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng với 185 nhà đồng bảo trợ.

Với tiêu đề “Bày tỏ mối quan ngại liên quan đến các báo cáo liên tục và đáng tin cậy về hoạt động mổ cướp nội tạng có hệ thống, được nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong đó có một lượng lớn học viên Pháp Luân Công, các thành viên của các tôn giáo và nhóm dân tộc thiểu số khác”, Nghị quyết 343 đã lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Dự luật mới nhất do ba ông Cotton, Smith và Suozzi đưa ra đã đề xuất các hạng mục hành động để đạt được mục tiêu của Nghị quyết 343. “Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã và đang tiếp tục mổ cướp nội tạng từ các tù nhân và thành viên của các nhóm tôn giáo Trung Quốc. Dự luật này sẽ xác định và trừng phạt các đảng viên ĐCSTQ có liên quan đến tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Đã đến lúc chính quyền Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho những hành vi tàn ác này,” thông báo của Thượng nghị sĩ Cotton nhấn mạnh.

“Thu hoạch nội tạng là một hành động man rợ, vô nhân đạo và nghiêm trọng tầm cỡ mang tính toàn cầu, không khác gì với các băng đảng buôn người xuyên quốc gia, các tổ chức khủng bố, những kẻ trục lợi và thậm chí cả chính phủ – đặc biệt là chế độ Cộng sản Trung Quốc – giết người vô tội và bán nội tạng của họ để kiếm lời,” Dân biểu Chris Smith cũng cho biết trong một tuyên bố. “Một vấn đề toàn cầu đòi hỏi cần phải có một phản ứng toàn cầu. Theo dự luật của chúng tôi, những thủ phạm thu hoạch và buôn bán nội tạng, những kẻ “săn mồi” trong các nhóm dân số dễ bị tổn thương như tù nhân chính trị hoặc người thiểu số, sẽ được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định và vạch trần, nhằm mục tiêu trừng phạt các thủ phạm và thúc đẩy các biện pháp trừng phạt hiệu quả.”

Hoạt động trái pháp luật này đã kéo dài trong một thời gian dài. Thượng nghị sĩ Suozzi cũng khẳng định: “Suốt nhiều năm, ĐCSTQ đã không ngừng lợi dụng các tù nhân và thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo,” Dân biểu Tom Suozzi (tiểu bang New York) cho biết. “Đến hôm nay, chúng ta vẫn đang chứng kiến ​​họ lợi dụng hơn nữa những nhóm này thông qua mổ cướp nội tạng.” “Các đảng viên ĐCSTQ sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động này. Cưỡng bức mổ cướp nội tạng không thể cho phép tồn tại trong thế giới của chúng ta.”

Dự luật đề xuất năm điểm chính sau nhằm ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng:

  • Chính phủ Hoa Kỳ từ chối hoặc thu hồi hộ chiếu đối với những người mua nội tạng bất hợp pháp.
  • Yêu cầu báo cáo thường niên về tình trạng cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở nước ngoài.
  • Yêu cầu báo cáo thường niên về các tổ chức đào tạo bác sĩ phẫu thuật cấy ghép nội tạng của Hoa Kỳ, có liên kết với các tổ chức nước ngoài, đặc biệt có liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
  • Cấm xuất khẩu các thiết bị phẫu thuật cấy ghép nội tạng cho các thực thể chịu trách nhiệm cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
  • Trừng phạt các quan chức và thực thể nước ngoài tham gia hoặc hỗ trợ cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/17/美国三议员提交法案制止中共活摘器官-416653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/18/188860.html

Đăng ngày 19-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share