Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2021] Chỉ một năm sau khi được trả tự do từ án tù hai năm vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Lý Thục Vân, một người dân ở Bắc Kinh lại bị bắt giữ và kết án ba năm rưỡi tù giam.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lần đầu bà Lý bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 4 năm 2016 cùng với con trai là anh Phó Ngọc Kiệt. Bà được trả tự do sau 30 ngày giam giữ.

Ngày 8 tháng 3 năm 2017, bà Lý bị bắt giữ một lần nữa tại một trạm xe lửa sau khi nhân viên an ninh phát hiện bà là học viên Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Thuận Nghĩa một tháng và được trả tự do vào ngày 8 tháng 4.

Ngày 13 tháng 5 năm 2017, bà Lý cùng con trai bị bắt giữ tại nhà riêng và bị đưa tới trại tạm giam Phong Đài. Cảnh sát đã còng tay anh Phó sau khi anh tranh luận với họ về sự phi pháp của cuộc bức hại. Trước khi bị đưa đi cùng bà Lý, anh không được phép thay dép của mình.

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Viện Kiểm sát Quận Phong Đài đã phê chuẩn vụ bắt giữ của hai mẹ con bà. Chồng bà Lý, ông Phó Liên Sinh đã tới viện kiểm sát nhiều lần bất chấp sức khỏe yếu của mình để tìm công lý cho vợ và con. Sau nhiều nỗ lực của ông Phó, cuối cùng công tố viên Quách Nham đồng ý gặp ông, khi đó Quách đã kiên quyết buộc tội hai mẹ con bà Lý.

Tháng 4 năm 2018, Tòa án Quận Phong Đài đưa hai mẹ con bà Lý ra xét xử. Bà Lý bị kết án hai năm tù giam và con trai bà bị kết án một năm tù giam.

Chỉ một năm sau khi được trả tự do, bà Lý bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 28 tháng 6 năm 2020. Cảnh sát tuyến bố họ phát hiện tài liệu Pháp Luân Công tại một siêu thị và bà Lý đã tới đó nên họ nghi ngờ rằng bà đã để tài liệu ở đó. Cả chồng và con trai bà cũng bị bắt giữ và giam giữ tại đồn công an cho tới sáng sớm ngày thứ ba.

Mặc dù trại tạm giam Quận Đông Thành từ chối tiếp nhận bà Lý, nhưng cảnh sát đã hét vào mặt họ và cưỡng chế họ phải tiếp nhận bà.

Bởi không có bằng chứng chỉ ra rằng bà Lý phân phát tài liệu trong siêu thị, nên viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ vụ án cho cảnh sát. Nhưng cảnh sát vẫn buộc công tố viên phải truy tố bà và thẩm phán đã kết án bà ba năm rưỡi tù giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/7/419632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/21/191047.html

Đăng ngày 12-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share