Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2021] Vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, bốn cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Cả bốn học viên đều đã kháng cáo.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Chu Quốc Cường bị kết án 8,5 năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ.

Ông Trương Ba bị kết án 3 năm và phạt 8.000 nhân dân tệ.

Ông Hùng Hữu Nghĩa bị kết án 2,5 năm và phạt 10.000 nhân dân tệ.

Ông Lý Quân bị kết án 2 năm và phạt 5.000 nhân dân tệ.

Bốn học viên đều làm việc cho Văn phòng Quản lý Tài sản Hi Viên ở quận Đông Hồ. Họ bị bắt cùng nhau vào ngày 26 tháng 12 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu tổng cộng hơn 80.000 nhân dân tệ tiền mặt của họ.

Bốn học viên bị trói vào ghế kim loại và bị thẩm vấn tại Đồn Công an Dư Gia Đầu. Sau đó, họ bị chuyển đến Trại tạm giam Vũ Xương, và họ đã bị giam ở đây hai năm trước khi bị kết án.

Người cha 78 tuổi của ông Trương vì quá đau khổ trước việc con trai bị giam giữ nên đã đổ bệnh và phải nhập viện. Ông đã qua đời vào ngày 13 tháng 4 năm 2019.

Các học viên bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Vũ Xương vào ngày 24 tháng 12 năm 2020. Tổng cộng năm luật sư đã đại diện và biện hộ vô tội cho họ. Các luật sư lập luận rằng ở Trung Quốc không có luật nào từng hình sự hóa Pháp Luân Công và rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng của các thân chủ của họ.

Các học viên bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công. Luật sư của ông Trương đã hỏi công tố viên rằng thân chủ của ông đã phá hoại điều luật nào và bằng cách nào? Công tố viên đã không thể trả lời.

Các luật sư cũng chỉ ra bằng chứng mà công tố viên đưa ra có nội dung dài 11 trang từ một nhân chứng. Dù cùng một tên, nhưng các trang khác nhau có chữ ký khác nhau và nhân chứng không xuất hiện trước tòa để đối chất. Các luật sư chất vấn: “Nhân chứng này là ai? Người đó có thật không và bằng chứng có phải là ngụy tạo?” Công tố viên một mực im lặng, không có câu trả lời.

Các học viên cũng tự biện hộ vô tội cho mình. Họ khẳng định rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không hề vi phạm pháp luật và yêu cầu được tuyên trắng án.

Bài liên quan:

Bốn công dân tỉnh Hồ Bắc bị bức hại vì đức tin

Người đàn ông Hồ Bắc bị kiểm tra sức khỏe toàn diện, nghi ngờ là để tìm nội tạng phù hợp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/31/419319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/20/191025.html

Đăng ngày 10-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share