Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2021] Trong tháng 12 năm 2020, Tòa án thành phố Phổ Lan Điếm đã kết án tù ít nhất bảy cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các học viên bị kết án tù gồm:

Ông Đỗ Vĩnh Phong đã bị kết án chín năm.
Bà Trương Xuân Phượng bị kết án bảy năm.
Bà Phạm Vĩnh Mai bị kết án bốn năm. Bà đã kháng cáo.
Bà Trương Lệ Bình bị kết án ba năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế.
Bà Hà Vĩnh Cầm cũng bị kết án ba năm tù. Hiện bà đang bị giam trong Trại tạm giam Diêu Gia.
Bà Vi Đạc và chồng là ông Sơ Chính Kiệt mỗi người bị kết án một năm tù.

Bảy học viên này nằm trong số 30 học viên và thân nhân bị bắt giữ trong một đợt càn quét của cảnh sát ở sáu quận trong hai ngày 10-11 tháng 7 năm 2020. Hầu hết các học viên đều bị lục soát nhà. Xưởng của ông Hà cũng bị cảnh sát đổ bộ.

Vợ ông Đỗ bị bắt cùng với ông, nhưng sau đó đã được thả.

Cảnh sát đã kéo đến nhà bà Phạm và tịch thu ba chiếc máy in, hai hộp đựng máy nghe nhạc cỡ nhỏ mà bà dự tính tặng cho các học viên khác để họ sử dụng vào việc giảng chân tướng, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Bà Vi và ông Sơ đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 12 tháng 7 để chăm sóc cho em trai và em gái của họ, cả hai đều bị khuyết tật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/25/421325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/1/191187.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share