Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 05-03-2021] Ngày 27 tháng 2 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Piazza Vittorio Emanuele II, một công viên gần Khu phố Tàu ở Rome, để quảng bá môn tu luyện và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

a61fd6515966f0b5db12b305952f417a.jpg

9e5d0abe020a1d2b533ebe70a2208adc.jpg

Các học viên ở Rome quảng bá môn tu luyện và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Hai cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ đã chào đón các học viên khi họ đến địa điểm vào thời gian đã được chấp thuận trước. Các cảnh sát này đã hỗ trợ các học viên trong những sự kiện tương tự trước đó và đã biết đến cuộc bức hại.

Một học viên đã nói với các cảnh sát này rằng cuộc bức hại vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc trong thời gian xảy ra đại dịch virus Vũ Hán và trong năm qua vài ngàn học viên đã bị bắt giữ. Người học viên cũng nói với cảnh sát về một báo cáo gần đây cho biết một bệnh viện ở Trung Quốc có thể tìm được nội tạng phù hợp để cấy ghép phổi chỉ trong vài ngày. Thời gian chờ đợi cực kỳ ngắn này cho thấy bệnh viện này đã tham gia vào việc thu hoạch nội tạng từ những người còn sống.

Hai cảnh sát hiểu mối quan ngại của các học viên và bày tỏ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

Một số học viên đã phát tặng tờ rơi và trò chuyện với người qua đường trong khi các học viên khác trình diễn các bài công pháp. Nhiều người đã dừng chân xem màn trình diễn và trò chuyện cùng các học viên.

Một phụ nữ đã rất kinh hoàng và tỏ ra buồn sau khi biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc. Cô chỉ tay lên trời và nói: “Chúng ta phải có niềm tin vào Thượng đế”.

Một người đàn ông đã học các bài công pháp trong thời gian diễn ra các hoạt động và nói rằng sau khi tập anh liền cảm thấy rất thoải mái và bình yên. Anh muốn tài trợ một ít tiền cho các học viên. Tuy nhiên một học viên đã giải thích với anh rằng Pháp Luân Đại Pháp được học hoàn toàn miễn phí và anh không cần tài trợ tiền.

Một người khác bình luận: “Xã hội bây giờ không còn có đạo đức gì nữa. Cần phải có một môn tu luyện tâm tính như thế này.” Người đàn ông này đã lấy một vài tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng anh muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Một nghệ sỹ người Ý cho biết ĐCSTQ có quyền lực nhưng không có đạo đức, nó đã phá hủy các giá trị phổ quát và văn hóa truyền thống của người dân Trung Quốc. Anh nói: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm người tốt. Tôi rất vui về điều đó bởi thế giới cần nhiều hơn nữa những người thiện lương.”

Người nghệ sỹ này rất vui khi Quốc hội Ý đã có hành động đối với tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và anh chúc các học viên cùng gia đình có một tươi lai tốt đẹp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/5/421721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/8/191305.html

Đăng ngày 10-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share