Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 21-02-2021] Khi Tết Nguyên Đán năm 2021 đang được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc đã tiếp tục tổ chức các hoạt động thường lệ của họ để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

36d735627ad7d8b7516e5ee0bc9c4da6.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney trình diễn các bài công pháp và trưng bày thông tin tại Martin Place trong khu tài chính và thương mại của thành phố

7c9c01cd1f7da920eb42971c8b0193c7.jpg

88a3c9fa6bafe51e6f05e58691d9897f.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại

Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng cho nhân loại

Cô Joanne Gramon Barmes là người Ba Lan và hiện đang là công dân Úc. Sau khi đọc thông tin, cô nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp một người giảm bớt căng thẳng và thoát khỏi bệnh tật. Pháp Luân Đại Pháp mang hy vọng đến cho toàn thế giới. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Trung Quốc, tôi chúc Đại sư Lý một năm mới vui vẻ!”

Cô cũng thể hiện thái độ khinh miệt đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cô nói: “Chúng ta phải loại bỏ chủ nghĩa cộng sản bởi ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều khủng khiếp – tước đoạt quyền tự do ngôn luận và quyền thông tin của người dân. Chính quyền này thậm chí còn lấy nội tạng từ những tù nhân lương tâm mà không có sự đồng thuận rồi buôn bán để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Điều này thật ghê tởm. Những ai làm việc xấu cuối cùng rồi sẽ bị trừng phạt.”

Người qua đường chúc mừng năm mới các học viên và nhà sáng lập

5dfd7eef15674dec5c27ab287d487789.jpg

Cô Taylor Wolfgramm chúc mừng năm mới các học viên và Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Cô Taylor Wolfgramm đã dừng chân tại quầy thông tin bên ngoài Tòa Thị chính Sydney và đọc thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô cảm ơn các học viên vì đã nói cho mọi người sự thật và chúc Đại sư Lý và toàn thể các học viên một năm mới vui vẻ.

Đề cập đến nạn thu hoạch nội tạng, cô nói: “Đó là điều cực kỳ tà ác – ma quỷ mới làm như vậy. Chúng ta cần thanh trừ chủ nghĩa cộng sản. ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác mà mọi người chưa biết và chúng ta cần vạch trần chúng.”

Toàn thế giới cần từ bỏ chủ nghĩa cộng sản

Anh Kenneth Hills đã thấy các học viên đang ngồi thiền tại Martin Place. Anh thích thiền định và nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp là một cách tuyệt vời để cải thiện sức khỏe của một người.

Trong khi nói về cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, anh nói: “ĐCSTQ đang tước đoạt những quyền cơ bản nhất của con người. Thu hoạch nội tạng là điều cực kỳ tà ác nhưng không nhiều người biết về tội ác này bởi ĐCSTQ đã mua chuộc các chính trị gia và thâm nhập vào các hãng truyền thông trên toàn thế giới – và giờ đây họ sợ đứng lên vì công lý. Tôi sẽ nói với tất cả những người mà tôi biết để truyền bá tin này. Đó là cách mà chúng ta có thể chung tay để loại bỏ chủ nghĩa cộng sản.”

Ông Rangel Domenciano cho rằng thật là một ý tưởng hay khi các học viên tổ chức các hoạt động công khai để vạch trần những hành động tàn bạo ở Trung Quốc. Ông cho biết: “ĐCSTQ cần phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc làm xấu xa mà nó đã gây ra. Đảng này đã thâm nhập vào các chính phủ trên toàn thế giới. Nó sử dụng lợi ích kinh tế để mua chuộc họ. Nó đã bành chướng trên toàn cầu giống như chủ nghĩa phát xít đã làm. Các hoạt động như thế này thật tuyệt vời bởi có thể giúp truyền bá chân tướng. Tất cả mọi người nên phổ biến những thông tin như vậy và ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/21/421182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/23/191084.html

Đăng ngày 24-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share