Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand

[MINH HUỆ 24-02-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Whanganui đã được một vài tổ chức mời đến buổi lễ mừng đón Tết Nguyên Đán. Người dân địa phương đã được trải nghiệm các giá trị và văn hóa truyền thống Trung Hoa, đồng thời cũng hiểu thêm về sự trân quý của Pháp Luân Đại Pháp.

Các hoạt động mừng đón Tết Nguyên Đán đã được Hội đồng Đa văn hóa Whanganui, Trung tâm Giáo dục Các quần đảo Thái Bình Dương và Trường Đại học Universal ở New Zealand tổ chức.

d15cb3787800f2109b2b159f27bc3da7.jpg

969da5afe7d2d3db7fe33978239e34dc.jpg

Các học viên trình diễn và hướng dẫn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên đã chuẩn bị nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa, gồm có: giới thiệu văn hóa Trung Hoa, trình diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, trà đạo, làm bánh bao, viết thư pháp, và trình diễn trang phục truyền thống của Trung Quốc. Hoạt động của các học viên đã nhận được sự yêu thích và ghi nhận của công chúng cùng các nhà tổ chức sự kiện. Các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã chạm đến tâm của người dân địa phương. Khi các cư dân địa phương biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhiều người thậm chí còn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp hơn nữa và thể hiện sự quý trọng nhường nào của họ đối với Đại Pháp, bởi môn tu luyện mang lại hy vọng và phước lành đến cho toàn thế giới.

087242d926c8ac323ebd0c990e041835.jpg

Các chị em đến từ Ấn Độ (bên trái) và Singapore (bên phải) rất thích trang phục truyền thống Trung Quốc, và đón nhận những bông sen gấp giấy tượng trưng cho sự may mắn

03364cac30d11593ceabd3957b1188f7.jpg

Các giáo viên và học sinh của trường học cách viết các chữ Chân-Thiện-Nhẫn tiếng Trung

Cô Amihi cho biết cô rất thích thư pháp và các giá trị truyền thống Trung Hoa. Sau khi biết văn hóa Trung Hoa và môn tu luyện là do Thần lưu truyền lại, cô nói cô rất mong ngóng được xem màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

5694ae2c89d71814ad073e2c5ee3faf6.jpg

Các sinh viên trường Đại Học Universal học cách viết các chữ Chân-Thiện-Nhẫn bằng tiếng Trung

Trong suốt sự kiện, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói về bản chất của văn hóa truyền thống Trung Hoa, và việc nó đã bị hủy hoại trong cuộc Cách mạng Văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) như thế nào. Mọi người cũng biết được nguyên nhân gây ra đại dịch hiện nay. Các học viên đã chia sẻ rằng cách duy nhất để có thể tìm thấy cơ hội và hy vọng đó là quay trở về truyền thống.

Anh Jayson, một nhà hoạt động và là một nhà quản lý kinh doanh ở địa phương, đồng thời cũng là phát ngôn viên của người Maori trong buổi lễ mừng Tết Nguyên Đán này. Anh cho biết Tết Nguyên Đán của Trung Quốc tượng trưng cho sự “trác việt”. Anh nói rằng nó đại diện cho trình độ văn minh rất cao, cũng là một hình mẫu để thế giới noi theo. Sau khi nghe các học viên diễn thuyết, anh Jayson cho biết anh cảm thấy sự trác việt này đã bị biến mất dưới chính quyền cộng sản Trung Quốc hiện nay, và anh hiểu ĐCSTQ đã hủy hoại nền văn hóa Trung Hoa như thế nào.

Anh Jayson cho biết anh nhận ra rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang dẫn dắt người dân toàn thế giới quay trở về truyền thống. Anh đã cảm ơn các học viên vì những đóng góp của họ cho cộng đồng và nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn nhất định sẽ mang lại hy vọng và niềm tin cho mọi người trong những thời khắc bất ổn này.

530ba9b2b85e03b694df7ba43d4bcce2.jpg

Một học viên Pháp Luân Công và anh Jayson, một nhà hoạt động địa phương và cũng là phát ngôn viên của người Maori trong buổi lễ mừng Tết Nguyên Đán


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/24/421297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/28/191163.html

Đăng ngày 02-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share