Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 02-03-2021] Trong thời gian hơn 2 tuần, từ ngày 15 đến 26 tháng 2 năm 2021, trường Đại học Macquarie đã tổ chức các sự kiện ngày định hướng để chào đón các sinh viên mới. Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu pháp môn tu luyện và thiền định này cho sinh viên cũng như cán bộ giảng dạy trong trường. Một số người trong số họ đã đăng ký tham gia câu lạc bộ.

1f6ec7f9ce2e2659e442e593c109922f.jpg

795ac823084fd7f3c53b10c822bdf99c.jpg

Nhiều giảng viên và sinh viên dừng chân trước quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong các hoạt động ngày định hướng ở trường Đại học Macquarie

Do virus corona nên sự kiện năm nay có những hạn chế về quy mô và số lượng người tham gia. Mỗi ngày chỉ được phép có 16 quầy hàng, mỗi quầy chỉ được 1 người đứng và hoạt động hai tiếng rưỡi mỗi lần. Các quầy lúc nào cũng chỉ được phép có không quá 3 người đứng bên ngoài quầy, và không được quá 100 người có thể vào các khu vực chỉ định cho các hoạt động ngày định hướng. Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp được bố trí dựng quầy thông tin vào ngày 17 và 23 tháng 2, từ lúc 12 giờ 30 phút đến 3 giờ chiều. Bất chấp những hạn chế này, nhiều giảng viên và sinh viên vẫn đến quầy của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong cả hai ngày.

92df518dd3d8fd259d9f75ff94ce5850.jpg

Một sinh viên dùng điện thoại ghi lại mã đăng ký làm thành viên Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp

0089ae666c09684170888698d17e3a09.jpg

Một sinh viên đến từ Campuchia hỏi cách học luyện Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều sinh viên cho biết họ rất thích thiền định. Một số đã quyết định tham gia câu lạc bộ ngay sau khi biết đến những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp và háo hức hỏi cách học các bài công pháp. Họ đã bị sốc khi nghe nói đến việc các học viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tra tấn tàn bạo và nội tạng của họ bị thu hoạch ở Trung Quốc, và đã lên án và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

ac80c178ecaaf90226ed852208cd6775.jpg

Anh Syed Emaad Rizwan, một sinh viên đến từ Pakistan, cho biết: “Tôi muốn tham gia câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp ngay hôm nay và bước vào tu luyện thực sự.”

Anh Syed Emaad Rizwan, một sinh viên đến từ Pakistan, cho biết đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi anh biết việc một môn tu luyện ôn hòa như thế lại đang bị bức hại ở Trung Quốc, anh nói: “Thật kinh hoàng khi ĐCSTQ giết hại người dân vô tội đơn giản chỉ vì tín ngưỡng của họ. Mặc dù tôi cũng thực hành thiền định, nhưng tôi vẫn chưa tĩnh được. Tôi nghĩ tôi cần đạt tới một cảnh giới tinh thần cao hơn mới có thể đạt được trạng thái đó. Tôi nghĩ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật vĩ đại. Tôi muốn tham gia câu lạc bộ này ngay ngày hôm nay và thực sự bước vào tu luyện pháp môn này.”

b60847b8a081355b4293ae164e1c2072.jpg

Somy Ho Thi, một sinh viên Úc, cho biết: “Tôi thực sự ngưỡng mộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi sẽ cố gắng chiểu theo luyên lý này trong cuộc sống thường ngày của mình“

Somy Ho Thi, một sinh viên Úc, cho hay: “Tôi thực sự ngưỡng mộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi sẽ cố chiểu theo nguyên lý này trong cuộc sống thường ngày của mình. Tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm chấm dứt cuộc bức hại này. Hoạt động mà Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tổ chức hôm nay thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi được trò chuyện cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu những sự thật. Tôi phản đối việc ĐCSTQ giết hại người dân vô tội và thu hoạch nội tạng của họ. Tôi cho rằng đó là vì nhiều người đang tu luyện pháp môn này, nó đối lập với những tuyên truyền của ĐCSTQ, vì thế nó đã đàn áp họ thật dã man. Hãy nhìn vào các chiêu trò mà chế độ này chống lại Úc và Mỹ gần đây thì bạn sẽ hiểu.”

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/2/421552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/5/191253.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share