Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 04-03-2021] Ngày 24 tháng 2 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Inazawa, tỉnh Aichi đã tổ chức một hoạt động ở gần Ga tàu Kōnomiya để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

00804796546fcfc435114a9b1ac14f85.jpg

2021-2-27-japan-inazawa-city_02.jpg

Các học viên phát tặng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại một lễ hội địa phương

Các học viên đã treo các biểu ngữ với các dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” bằng tiếng Anh và tiếng Trung, cùng các biểu ngữ với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới” và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Trung và tiếng Nhật.

Kế bên chỗ các học viên, hàng chục người ở độ tuổi ngoài 60, 70 cũng đang tham gia sự kiện. Một người đàn ông trong nhóm đã đến gần và hỏi các học viên có ai nói được tiếng Trung không và vậy là một cuộc trò chuyện sôi nổi bắt đầu. Người đàn ông lớn tuổi hơn người Nhật Bản cho biết ông đã sống ở Trường Xuân trong khoảng năm năm. Một học viên đã nói với ông về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công và tặng ông một số thông tin về cuộc bức hại cùng các cuốn tài liệu khác về việc ĐCSTQ đã che đậy đại dịch virus corona.

Khi người đàn ông này hỏi tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại, người học viên đã nói với ông rằng trong những năm 1990, chỉ trong bảy năm ở Trung Quốc đã có gần 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và con số này vượt quá cả số đảng viên của ĐCSTQ. “Vì sự đố kỵ cá nhân và lo sợ trước một nhóm lớn những người tu luyện như vậy, cựu độc tài Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ thậm chí còn giết hại các học viên để lấy nội tạng. Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được thực hành ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới – và duy chỉ ở Trung Quốc là bị bức hại.”

Người học viên đã mời người đàn ông ký bản kiến nghị ủng hộ vụ kiện Giang. Người đàn ông liền ký và còn mời bạn bè của mình cùng ký. Họ đều khích lệ các học viên hãy tiếp tục nỗ lực.

Những học viên này thành tâm hy vọng rằng nhiều người Nhật Bản hơn nữa sẽ hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tránh xa ĐCSTQ, rời xa dịch bệnh và có một tương lai tươi sáng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/28/421464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/4/191234.html

Đăng ngày 04-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share