Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 04-03-2021] Sau khi xem bài chia sẻ “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc” của đồng tu đăng trên Minh Huệ Net, mấy hôm nay các đồng tu ở địa khu chúng tôi vẫn còn bàn luận với nhau. Có người chấp nhận, có người không chấp nhận. Thậm chí nó còn làm dấy lên sự tranh luận giữa các đồng tu.

Vốn dĩ đó chỉ là một bài giao lưu chia sẻ của học viên thôi, vì sao lại có thể làm dấy lên ảnh hưởng lớn như vậy?

Tôi thể ngộ chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, bài viết này là do một vị đồng tu khai thiên mục nhìn thấy, hơn nữa cậu ấy đã nhìn thấy chính xác về một số việc đã xảy ra rồi. Điều này sẽ bị những người mang theo quan niệm “nhìn thấy mới tin” như chúng ta nhận định thành chuẩn xác. Thứ hai, dự đoán về tương lai lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng và quan niệm của chúng ta, bao gồm cả việc không phù hợp với phần giảng Pháp tương quan của Sư phụ. Sau khi xem xong bài viết này, tôi nhận thấy nó hoàn toàn trái ngược với lý giải về tiến trình Chính Pháp của bản thân mình. Nói thẳng ra là niềm hy vọng trong tôi cũng bị động chạm rất ghê gớm.

Khi tĩnh tâm xuống và hướng nội tìm, tôi nhận thấy việc đăng tải bài viết này tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Trường kỳ ở trong hoàn cảnh bị bức hại tại Đại Lục, dù rằng tôi biết trách nhiệm và sứ mệnh của chúng tôi vẫn chưa đoái hiện, nhưng mà dù ít hay nhiều thì tôi cũng có chủng nhân tâm không muốn tiếp tục chịu khổ nạn, mong muốn sớm ngày kết thúc bức hại. Đặc biệt là một đoạn thời gian gần đây, các kênh truyền thông và truyền thông tự phát đăng tải khá nhiều những lời dự ngôn về Trung Cộng và trận đại dịch. Thêm vào đó, tôi lại nghe một số tín tức tiểu đạo. Từ đó, tôi đã sinh ra chấp trước vào thời gian kết thúc Chính Pháp, còn có cả chấp trước vào thiên mục, hữu ý hay vô ý tôi đã lấy đó làm tiêu chuẩn đo lường đúng sai. (Nếu như bài viết này không phải là tiểu đồng tu nhìn thấy, mà là do đồng tu thể ngộ thì tôi sẽ không xem nó là gì cả.)

Sau khi tìm ra các loại nhân tâm này, tôi đột nhiên minh bạch sự xuất hiện của bài viết này không phải để chúng ta chấp trước vào cảnh tượng tương lai mà đồng tu nhìn thấy. Nó xuất hiện là để phơi bày nhân tâm của chúng ta, là để chúng ta quy chính phần không phù hợp với Pháp của bản thân mình. Chấp trước gì cũng đều sẽ ảnh hưởng đến chúng ta làm tốt ba việc. Đối với việc khi nào ông Trump đắc cử tổng thống, tà đảng khi nào diệt vong, Đài Loan có bị “thống nhất” hay không v.v. đều không phải là những thứ chúng ta nên chấp trước vào. Tương lai của Chính Pháp như thế nào, ngoại trừ người Chính Pháp – Sư tôn vĩ đại ra thì còn ai có thể biết được? Đồng tu nhìn thấy bất quá chỉ là một chút từ trong cảnh giới của cậu ấy mà thôi. Nếu như chỉnh thể chúng ta có chấp trước, hoặc là tiểu đồng tu và các đồng tu bên cạnh có chấp trước, thì sẽ bị cựu thế lực an bài tạo ra giả tướng cho tiểu đồng tu, lợi dụng nó để tiến hành khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp. Nếu là như vậy, vì để vứt bỏ nhân tâm của đệ tử Đại Pháp thì Sư phụ sẽ tương kế tựu kế.

Do đó, tôi đề nghị mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều phải nghiêm túc tìm ở bản thân mình. Chúng ta vẫn còn chủng quan niệm và nhân tâm nào không phù hợp với Pháp để kịp thời quy chính, không chấp trước vào bất cứ dự ngôn và nhận thức của cao nhân nào hết. Tin vào an bài của Sư phụ là tốt nhất, dù cho ngày mai kết thúc cũng không chấp trước. Dù ở bất cứ thời nào, bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta thật sự có thể làm được yêu cầu của Sư phụ:

“Hãy vứt bỏ bất kể tâm nào, điều gì cũng chẳng nghĩ, lại làm hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, hết thảy đều ở trong ấy cả mà.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

Bên trên là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong quý đồng tu chỉ rõ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/4/421573.html

Đăng ngày 08-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share