Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2021] Gần đây một cư dân thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 4,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần Tuyết Thanh, một công nhân về hưu 59 tuổi của Tập đoàn Sắt Thép Thiều Quan, đã bị bắt vào ngày 17 tháng 5 năm 2019 sau khi bị báo chính quyền vì gỡ bỏ tấm áp phích tuyên truyền phỉ báng, vu khống Pháp Luân Công ở bên ngoài văn phòng ủy ban cư dân vào ngày hôm trước.

Gần đây Minghui.org đã xác nhận được rằng Tòa án quận Khúc Giang đã kết án bà Trần 4,5 năm tù và 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thiều Quan, và cơ quan này đã quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu của bà. Bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Trần đã nhiều lần bị bắt vì kiên định đức tin. Bà bị cưỡng chế nộp một khoản tiền phạt vào ngày 18 tháng 3 năm 2005 vì sở hữu tài liệu Pháp Luân Công. Bà còn bị giam 15 ngày sau khi bị bắt vào ngày 2 tháng 11 năm 2008 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Bà bị bắt một lần nữa vào ngày 29 tháng 8 năm 2014 cùng mới một học viên Pháp Luân Công khác là bà Phó Xích Anh vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công. Sau vài tháng bị giam trong Trại tạm giam thành phố Thiều Quan, bà Trần bị kết án ba năm và bà Phó một năm một tháng tù bởi Tòa án quận Khúc Giang.

Bài liên quan:

Luật sư bị lôi ra khỏi phòng xử án vì biện hộ cho Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/19/421092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/26/191138.html

Đăng ngày 06-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share