Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2021] Bà Triệu Thục Ba, một cư dân huyện Tuy Lăng, tỉnh Hắc Long Giang đã phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân với các bài công pháp nhẹ nhàng và lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn cốt lõi.

Sau khi hồi phục sức khỏe, bà Triệu Thục Ba đã đảm đương việc đồng áng và chăm nom gia đình. Dù mẹ chồng từng đối xử tệ bạc với bà, nhưng bà không để bụng và chăm sóc mẹ chồng sau khi bà cụ bị ốm. Khi bà cụ bị táo bón nặng, bà Triệu đã tự tay lấy phân ra cho mẹ chồng. Lòng tốt của bà Triệu đã cảm động mẹ chồng của bà và bà cụ thường khen ngợi bà Triệu trước mặt mọi người.

Do sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc từ tháng 7 năm 1999, và hiện vẫn đang tiếp diễn.

Tháng 8 năm 2020, bà Triệu bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công và bị giam ở trong Trại tạm giam Thành phố Song Áp Sơn. Nhà chức trách nỗ lực cưỡng chế bà từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối phản bội đức tin của mình. Sau đó để trả đũa bà Triệu, tòa án địa phương đã kết án bà năm tháng tù giam. Ngày 10 tháng 1 năm 2021, bà được trả tự do sau khi hoàn thành thụ án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/15/420842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/24/191106.html

Đăng ngày 05-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share