Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ tại Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 03-02-2021] Đại dịch virus (corona) Trung Cộng không ảnh hưởng nặng nề đến Đài Loan như các nước khác trên thế giới, và du khách vẫn đi tham quan các điểm danh thắng. Nhân Tết Nguyên Đán đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện vào ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại một điểm du lịch nổi tiếng. Họ biểu diễn các bài công pháp bên Hồ sen Liên Trì gần Tháp Long Hổ. Các diễn viên múa Tiên nữ và người chơi trống lưng biểu diễn trong khi các học viên khác phát tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều du khách và cư dân địa phương đã tìm hiểu về lợi ích của môn tu luyện này, cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số học các bài công pháp và hỏi thăm về khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày.

5d9268dd42d82565e6da4de4363817f5.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể trước Tháp Long Hổ và gửi lời chúc Tết và tri ân tới nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí.

b07676d27c6b63f6f97688c280695071.jpg

Các học viên ở Cao Hùng tổ chức sự kiện hôm 31 tháng 1 năm 2021 bên Hồ sen Liên Trì gần Tháp Long Hổ vàgửi lời chúc Tết tới Sư phụ Lý Hồng Chí.

Với mong muốn giúp mọi người vượt qua đại dịch khó khăn này, các học viên đã tổ chức sự kiện để giúp mọi người tìm hiểu về lợi ích của việc tập luyện Pháp Luân Công trong việc giải tỏa căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất.

be1adcb577eed9e1a2388607f4449865.jpg

Các học viên dựng biểu ngữ và áp phích gần Tháp Long Hổ ở Cao Hùng hôm 31 tháng 1 năm 2021.

Hồ sen Liên Trì nằm ở phía Đông khu Tả Doanh, phía Nam hồ sen là Núi Rùa và phía Bắc là Núi Bình Sơn. Hồ sen này nằm khu vực hạ lưu Sông Cao Bình, hoa sen bạt ngàn, tạo nên cảnh đẹp tú lệ. Cứ đến cuối tuần, nơi đây lại hấp dẫn đông đảo du khách.

Rất vui vì cuối cùng đã gặp được các học viên

d56f24c98cb4fc7a88d3436223617c06.jpg

Bà Hứa là chủ một nhà máy và rất mong được học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Hứa sở hữu một nhà máy sản xuất dầu mè. Bà cùng con trai dự định đi thăm một người bạn ở gần Tháp Long Hổ thì gặp các học viên. Bà rất mừng vì một người bạn đã khuyên bà tập Pháp Luân Đại Pháp vì bà bị đau do quá trình làm việc. Bà thốt lên: “Cuối cùng, tôi đã tìm thấy các bạn rồi! Hãy dạy tôi Pháp Luân Đại Pháp nhé!”

Bà đề nghị được học các bài công pháp. Học xong, bà nói bà cảm nhận được luồng năng lượng thông thấu toàn thân. Bà định tham gia khóa học chín ngày, rồi tham gia điểm luyện công ở địa phương để có thể luyện các bài công pháp cùng các học viên hàng ngày. Bà và con trai bà đã ở lại đến cuối sự kiện.

Cảm giác ấm áp khi nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp

c9e45c8805761226d99c926d043724f8.jpg

Bà Biên hy vọng được học các bài công pháp và đã chụp lại địa chỉ điểm luyện công ở địa phương.

Bà Biên đứng gần các học viên để xem kỹ các động tác luyện công của họ. Bà cho biết, lần đầu bà gặp Pháp Luân Đại Pháp là ở Hồng Kông. Lần đó, bà sang Hồng Kông để ủng hộ phong trào phản đối luật dẫn độ và chứng kiến nhiều thanh niên bị bắt giữ và đánh đập. Khi đó, bà mới hiểu rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi về Đài Loan, bà cứ tìm các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ, vừa nhìn thấy họ, bà đã có cảm giác thân quen, ấm áp. Hôm đó, bà đã học các bài công pháp và lấy thông tin về điểm luyện công gần nhà.

Ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

80d16f703a2126f42c47b1c393525598.jpg6152be5d49ff3ac15b5c5d492e3eda8d.jpg

Nhiều người qua đường dừng chân, xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và tập theo

Một bà lão ngoài 80 tuổi, ngồi trên ghế băng xem các học viên. Bà nói với một học viên: “Các động tác tập công cho bác cảm giác bình yên, hài hòa.” Bà đã tập bài công pháp thứ hai cùng các học viên.

Sau một hồi lâu xem các học viên, ông Vương đã hỏi thăm về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nghĩ ông có lẽ không thể tới điểm luyện công đều đặn được vì ông đi lại khó khăn. Song cuối cùng, sau khi đọc tờ giới thiệu, ông đã nói với các học viên rằng ông sẽ “khắc phục khó khăn và sẽ học các bài công pháp”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/3/419494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/8/190320.html

Đăng ngày 10-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share