Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Las Vegas, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 12-02-2021] Ngày 21 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công tại Las Vegas đã tổ chức một chuỗi các cuộc diễu hành để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một cô gái người Trung Quốc thoái Đảng

Tại sự kiện, khi các học viên đang dựng các biểu ngữ và tấm bảng thông tin chân tướng trên xe thì một cô gái trẻ người Trung Quốc bước đến và hỏi một học viên xem đó là gì. Một học viên đã nói với cô về việc Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã được bắt đầu ở Trung Quốc như thế nào và hiện nay được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia ra sao. Cuốn Chuyển Pháp Luân là cuốn sách chính của môn tu luyện và được dịch sang hơn 40 thứ tiếng.

Anh nói với cô về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng “vụ tự thiêu” ở Quảng trường Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Công như thế nào, rồi tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và tra tấn các học viên trong các trại lao động và các trung tâm tẩy não ra sao. Người học viên đã thuyết phục cô thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó để được bình an trong thời kỳ thảm họa này. Cô gái đã đồng ý và dùng bút danh để thoái các tổ chức thanh niên của Đảng.

Người dân Las Vegas muốn biết về các sự kiện khác của Pháp Luân Đại Pháp

Một người dân Las Vegas có tên John Dustin đã đi theo các xe diễu hành đến cuối chặng diễu hành, anh chụp ảnh và quay video dọc đường diễu hành. Đến điểm dừng cuối cùng, anh nói với các học viên rằng anh sẽ đăng thông tin về sự kiện trên trang mạng xã hội của mình và anh cũng hỏi nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp cũng như về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Anh đã để lại thông tin liên lạc của mình cho một học viên và muốn được thông báo về các sự kiện sau này.

Dân nhập cư Đông Âu: Hãy chấm dứt chế độ cộng sản!

Ông Marian Gazo đến từ một quốc gia Đông Âu. Ông nói với các học viên rằng ông đã trải qua thời cai trị của đảng cộng sản. Ông cho biết chúng đều dựa trên giả dối. Ông nói đến vụ rò rỉ phóng xạ sau vụ nổ ở Nhà máy Điện Hạt nhân Chernobyl. Vụ rò rỉ cũng khiến quốc gia nơi ông đang ở bị ô nhiễm, nhưng chính quyền đã che đậy sự việc này trong nhiều tuần liền cho đến khi nhiều người mắc bệnh.

Gần đây, ông lại kinh hoàng khi thấy chủ nghĩa cộng sản đã thâm nhập sâu vào Hoa Kỳ và nhiều hãng truyền thông ở quốc gia này cũng kiểm duyệt vấn đề tự do ngôn luận. Ông cùng nhiều bạn bè từ Đông Âu đều phản đối chủ nghĩa cộng sản. “Chúng ta cần chấm dứt chủ nghĩa cộng sản”, ông Gazo nhấn mạnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/12/420482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/17/190987.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share