Bài viết của Nhạc Cao

[MINH HUỆ 04-02-2021] Đầu tháng 2 năm 2021, chính quyền Trung Quốc đã thông báo về vụ bắt giữ hơn 80 người vì sản xuất và bán vắc-xin COVID-19 giả trong thời gian gần đây. Cảnh sát đã tịch thu hơn 3.000 vắc xin giả làm từ nước biển. Nhóm người này đã hoạt động bất hợp pháp từ tháng 9 năm ngoái và thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Hiệu quả và độ an toàn của vắc xin do Trung Quốc sản xuất thường bị nghi ngờ. Năm 2013, 17 trẻ sơ sinh đã bị tử vong sau khi tiêm vắc-xin ngừa viêm gan B. Hàng chục trẻ em ở độ tuổi đi học đã bị nôn mửa và đau đầu sau khi tiêm cùng một loại vắc-xin. Những tranh cãi khác xung quanh vắc-xin và nhà sản xuất cũng làm dấy lên lo ngại. Kết quả là, cộng đồng quốc tế không ủng hộ vắc-xin COVID-19 do Trung Quốc phát triển. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đã triển khai tiêm phòng COVID tại một số thành phố ở Trung Quốc.

Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng tiến hành “Ngoại giao bằng vắc-xin” khi phân phối vắc-xin do Trung Quốc sản xuất cho các quốc gia Đông Nam Á. Nhưng không phải tất cả các quốc gia đều hoan nghênh cử chỉ đó của Trung Quốc. Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói thẳng: “Campuchia không phải là thùng rác, cũng không phải là một phòng thí nghiệm vắc-xin.” Tổng thống Jair Bolsonaro của Brazil đã từ chối vắc-xin của Trung Quốc vì sự thiếu minh bạch thông tin trong các tiêu chuẩn tiêm chủng của Trung Quốc, theo lời ông nói. Vào tháng 11 năm 2020, ông Bolsonaro đã đình chỉ thử nghiệm vắc-xin COVID của Trung Quốc ở Brazil sau một “sự cố bất lợi nghiêm trọng”.

Sản phẩm giả và nhái của Trung Quốc

Vắc-xin COVID giả xuất hiện không phải là điều ngạc nhiên ở một quốc gia vốn là nơi mà các sản phẩm giả và nhái phổ biến, từ sữa công thức cho trẻ em cho đến thuốc, từ túi xách đến vắc-xin. Đầu năm ngoái, khẩu trang bảo vệ đường hô hấp “N95” do Trung Quốc sản xuất được bán ở Ấn Độ, Pakistan và các quốc gia khác đã bị phát hiện là hàng giả. Những chiếc khẩu trang được quảng cáo là đã được chứng nhận “N95” bởi Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia Hoa Kỳ, trong khi thực tế chúng là hàng giả.

Nhiều năm qua, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã hậu thuẫn cho ngành công nghiệp vắc-xin tìm cách thâm nhập thị trường quốc tế. Nhưng nó vẫn chưa tìm ra đường đi do những bê bối về hối lộ và các cuộc chiến pháp lý gây trở ngại cho ngành công nghiệp này.

Sản phẩm Sinh học Khang Thái (Kangtai Biological Products) là một trong những nhà sản xuất vắc-xin lớn nhất Trung Quốc, đã phát triển vắc-xin COVID-19 của mình. Còn AstraZeneca, một công ty dược phẩm đa quốc gia của Anh-Thụy Điển, cũng đã lựa chọn công ty này làm đối tác sản xuất vắc-xin COVID-19 duy nhất tại Trung Quốc.

Nhưng nhiều người đã đặt câu hỏi về tính an toàn của vắc-xin do Khang Thái sản xuất, vì vắc-xin viêm gan B của nó đã gây ra cái chết của 17 trẻ sơ sinh vào năm 2013 vẫn được sử dụng cho đến nay. Chính quyền Trung Quốc không chỉ xóa sạch hành vi sai trái của Khang Thái mà còn kiểm duyệt tất cả các báo cáo tiêu cực về công ty này. Những người kêu gọi điều tra thêm còn bị quấy nhiễu hoặc giam giữ.

Một công ty công nghệ sinh học khác chuyên về vắc-xin là Công ty Công nghệ Sinh học Trường Sinh (Changsheng Bio-Technology). Năm 2017, người ta phát hiện vắc-xin bạch hầu-ho gà-uốn ván (DPT) của nó đã được tiêm cho hơn 200.000 trẻ em không đạt hiệu quả. Một năm sau, công ty này bị phạt vì làm giả dữ liệu vắc-xin phòng bệnh dại và sản xuất vắc-xin không hiệu quả cho trẻ sơ sinh. Người ta nói rằng các giám đốc điều hành đứng đầu công ty này có quan hệ mật thiết với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ.

Ở Trung Quốc, không chỉ dữ liệu bị làm giả mà cả tin tức cũng có thể bị làm giả. Ngày 23 tháng 9 năm 2020, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đăng một video trên trang Facebook của đài, tuyên bố rằng Tiến sỹ Somya Swaminasen, nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nói: “Vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc là có hiệu quả.” Tin tức này sau đó đã được Mạng Truyền hình Toàn cầu (CGTN) và các phương tiện truyền thông khác đưa tin. Một tuần sau, Bộ phận Xác minh Tin Trực tuyến của Đại học Hồng Kông báo cáo rằng Tiến sỹ Sawminasen chưa bao giờ nói vắc-xin của Trung Quốc có hiệu quả. Họ phát hiện video của CCTV rõ ràng đã được chỉnh sửa.

ĐCSTQ là nguyên nhân căn bản

ĐCSTQ từ lâu đã biên tạo dối trá để đánh lừa công chúng. Kể từ năm 1958, trong chiến dịch Đại nhảy vọt của ĐCSTQ, các quan chức tuyên bố rằng sản lượng ngũ cốc mỗi mẫu đạt mấy tấn mặc dù họ biết điều đó là không thể. Dưới sự cai trị độc tài của ĐCSTQ, các quan chức đã buông lời dối trá, đi ngược lại lẽ phải và lương tâm. Hậu quả là, chẳng bao lâu sau, 40 triệu người đã chết vì đói trong cái gọi là nạn đói lớn năm đó.

Bóp méo thông tin và làm giả dữ liệu thậm chí còn được các quan chức Trung Quốc thừa nhận. Năm 2016, ông Ninh Cát Triết, Giám đốc Cục Thống kê Quốc gia đã viết trên tờ Nhân dân Nhật báo rằng bóp méo thông tin trái với quy định đôi khi xảy ra ở một số nơi, từ đó xác nhận rằng dữ liệu chính thức không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế. Một bài báo khác xuất bản năm 2012 có tiêu đề “Dữ liệu kinh tế giả trở thành sự hủ hại lớn nhất trong lĩnh vực thống kê” ngụ ý rằng dữ liệu kinh tế Trung Quốc là giả.

COVID-19 đang tàn phá thế giới, khiến hơn 100 triệu người nhiễm bệnh và hơn 2,2 triệu người tử vong. Ngay cả khi việc tiêm chủng được triển khai ở nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Canada và các quốc gia khác trong Liên minh Châu Âu, đã có các báo cáo về sự xuất hiện của các biến thể virus dễ lây lan hơn. Vào thời điểm như thế này, vắc-xin và khẩu trang giả từ Trung Quốc chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ.

Nhiều người cho rằng ĐCSTQ là nguyên nhân căn bản của mọi vấn đề trong xã hội ngày nay. Những bài học từ lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng không thể tin ĐCSTQ cùng những tuyên truyền của nó. Thế giới cần phải tỉnh táo và không được có bất kỳ ảo tưởng nào về nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/4/419504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/26/191129.html

Đăng ngày 02-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share