Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2021] Một người đàn ông 74 tuổi ở thị trấn Hồ Đầu, huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông, đã bị biệt giam trong hơn một năm qua vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Gần đây, gia đình ông Lục Vĩnh Đường mới biết rằng ông có lẽ đã bị kết án từ 3 đến 3,5 năm tù giam, nhưng khi họ đến gặp các nhà chức trách để xác nhận thông tin, họ không thu được thêm bất kỳ thông tin gì.

Cả ông Lục và vợ là bà Lý Kinh Hoa, đều tu luyện Pháp Luân Công. Lần bắt giữ gần đây nhất của ông Lục xảy ra sau khi vợ ông bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 11 năm 2019. Ngày hôm đó, bà Lý và một học viên khác là bà Trương Tu Trân, đã tình cờ gặp nhân viên cộng đồng Phó Hoa Vân khi đang trên đường đi chợ. Họ cố giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho Phó và khuyên bà ta không tham gia vào cuộc bức hại.

Trong khi Phó giả bộ đang lắng nghe, bà ta đồng thời chụp hình hai bà, và tải chúng lên tài khoản WeChat của công an địa phương và báo cáo họ. Cảnh sát Đồn Công an Tô Thôn đã kéo đến và bắt giữ bà Lý. Lúc đó bà Trương đã thoát được nhưng đã bị bắt tại nhà vào ngày hôm sau. Bà Trương hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Lâm Nghi.

Vài giờ sau khi bắt giữ bà Lý, hơn mười cảnh sát đã kéo tới nhà bà. Họ cũng bắt giữ ông Lục khi ông cố gắng ngăn cảnh sát lục soát nơi ở của mình. Cuối cùng, cảnh sát tịch thu máy tính xách tay, một chiếc điện thoại di động, hai chiếc máy thu âm, và hơn 6.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Bà Lý đã được thả vào ngày hôm sau và bị cảnh sát giám sát nghiêm ngặt tại nhà sau khi bà có triệu chứng bị huyết áp cao. Ông Lục vẫn bị giam giữ và bị thẩm vấn. Cảnh sát đã sách nhiễu và các thành viên trong gia đình họ và dùng thủ đoạn hòng ly gián người nhà quay lưng với vợ chồng ông Lục vì họ không từ bỏ đức tin của mình.

Người nhà ông Lục không được vào thăm ông kể từ đó. Các nhà chức trách cũng từ chối tiết lộ nơi giam giữ hiện tại của ông. Trong khi chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, gia đình ông càng thêm lo lắng cho tình trạng của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/30/419233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/6/190283.html

Đăng ngày 22-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share