Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 10-01-2021] Thông qua mạng Internet, tôi đã gặp rất nhiều người ở Trung Quốc muốn học Pháp Luân Đại Pháp sau khi đã được nghe nhiều về nó. Trước tiên tôi thường trò chuyện với họ và nói với họ rằng Sư phụ bảo chúng ta không được chỉ đọc những phần Pháp lý của Ngài mà chúng ta cảm thấy hứng thú. Một người đàn ông hỏi tôi liệu anh ta có thể thiền được không vì anh ta béo. Một người khác hỏi anh ấy nên đọc cuốn sách nào sau khi đọc Chuyển Pháp Luân. Một người nọ lại hỏi liệu có bất kỳ xung đột nào giữa Pháp Luân Đại Pháp và các tín ngưỡng khác không, v.v. Vì vậy, chúng ta không nên chỉ cung cấp thông tin cho mọi người; chúng ta phải nghĩ cho họ và hỗ trợ tùy theo tình huống của họ.

Vào buổi chiều ngày đầu năm mới năm 2021, tôi đã lên mạng và đang khuyên một người đàn ông ở Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy nói với tôi rằng ông đã làm điều đó trực tuyến nhiều năm trước. Tôi hỏi: “Gia đình của ông có đang ở xung quanh không? Ông hỏi xem liệu họ có đồng ý thoái ĐCSTQ không nhé? Nếu họ làm vậy, tôi sẽ giúp tất cả họ thoái và họ cũng sẽ có được phước lành này.” Ông cho biết mình đã ngoài 80 tuổi và không còn quan tâm chuyện của các thành viên khác trong gia đình. Tôi nói: “Vậy nếu họ đồng ý thoái sau khi biết chân tướng, ông có thể bảo tôi để tôi giúp đỡ họ.” Tôi tiếp tục nói với ông ấy nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nói với tôi rằng ông bị đột quỵ và không thể cử động được. Ông cũng có thị lực kém nhưng ông muốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nghĩ về tình huống của ông ấy và sau đó đề nghị: “Tôi sẽ gửi từng bài giảng được ghi âm của Sư phụ cho ông mỗi ngày để ông nghe nhé. Tôi sẽ giúp ông theo kịp tiến độ.” Ông ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Không ngờ, những điều tốt đẹp khiến tôi ngạc nhiên lại xảy ra nhiều lần!

Trước khi kết thúc bài giảng đầu tiên của Chuyển Pháp Luân, ông ấy nói: “Cảm ơn Sư phụ Lý rất nhiều! Chân Thiện Nhẫn hảo! Cảm ơn Sư phụ Lý đã thanh lọc cơ thể và thanh lọc tâm hồn cho tôi! Tôi đã nghe xong phần thứ ba và thứ tư của bài giảng đầu tiên. Tôi chợt ngộ ra. Tôi thực sự hiểu rằng khí công là tu luyện, và tu luyện là rèn luyện tâm tính của một người.” Ông ấy cũng nói rằng nội dung của tu luyện bao gồm cả Chân Thiện Nhẫn: “Đó không phải là Chân Thiện Nhẫn mà tôi tưởng tượng ban đầu. Đó là Chân Thiện Nhẫn được kết nối với quy luật vận động và biến đổi của vũ trụ. Tôi bày tỏ lòng kính trọng đến Sư phụ! Ngài đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi cá nhân của mình để phục vụ mọi người. Ngài quả thực là một Chân sư. Cảm ơn rất nhiều!“

Ông ấy nói với tôi rằng ông nên tập trung tu tâm và tu luyện thật tốt.

Tôi không làm điều này để giúp ông cụ đó chữa bệnh. Tôi không có khái niệm: “Ông ấy không thể luyện công vào lúc này.” Tôi đưa cho ông ấy đoạn video chiếu các bài công pháp và âm nhạc để luyện công. Tôi đã nói với ông ấy rằng không có gì phải vội vàng. Ông ấy có thể làm nhiều nhất có thể. Tôi chỉ yêu cầu ông ấy giữ nhịp độ nghe các bài giảng mà tôi gửi cho ông mỗi ngày. Thật bất ngờ, vào sáng sớm ngày 3 tháng 1, chỉ sau khi nghe bài giảng thứ hai, ông đã để lại cho tôi một tin nhắn: “Mục đích cao cả của Pháp Luân Đại Pháp là phản bổn quy chân. Đầu tiên là thanh lọc cơ thể. Tôi đã xem video của Sư phụ ngày hôm qua. Vì tôi bị đột quỵ và không thể cử động bên phải của cơ thể thuận tiện nên tôi đã theo dõi video và thực hiện một số động tác. Tôi cảm thấy rằng bàn chân phải của tôi đã thay đổi và tôi có thể đi lại bình thường. Tôi đang chia sẻ tin vui này với anh… Đây quả là một phép màu.”

Ông ấy liên tục cảm ơn tôi hết lần này đến lần khác. Tôi nói với ông rằng hãy cảm ơn Sư phụ. Ông nói: “Cảm ơn Sư phụ. Cảm ơn rất nhiều! Cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã khích lệ con. Con sẽ làm theo những gì Sư phụ dạy và thực hành với sự tập trung cao độ để báo đáp công ơn của Sư phụ! Cảm ơn Ngài!”

Tôi không ngạc nhiên về những thay đổi của ông ấy: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Chỉ cần bạn thực sự tu luyện, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến Phật ân hạo đãng! Nhiều câu chuyện trong thời kỳ đại dịch này đã được công bố trực tuyến từ những người đã khỏi bệnh nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Một người bạn Internet khác yêu cầu tôi chuyển một số lời trong tâm của anh ấy đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Anh ấy nói: “Tôi hy vọng các bạn sẽ kiên trì. Nếu ngay cả các bạn mà cũng từ bỏ chúng tôi sẽ trở nên vô vọng. Trong số 1,4 tỷ người Trung Quốc của chúng ta vẫn còn một số lượng lớn những kẻ ngu muội đã bị tẩy não và truyền bá bởi ĐCSTQ. Họ là những người ủng hộ chủ nghĩa dân tộc dân túy và cái gọi là ‘Chủ nghĩa ái quốc’ và họ là những người mà ĐCSTQ có thể lợi dụng. Những người này cần được đánh thức nhất. Nếu không thì làm sao chúng ta có thể làm lung lay nền tảng hùng mạnh của ĐCSTQ được? Sự thức tỉnh của những người này đòi hỏi bạn và chúng tôi phải làm việc cùng nhau. Các bạn là một thế lực mạnh mẽ và là sự hậu thuẫn đắc lực không thể thiếu để các nhà tiên tri Trung Quốc đánh thức những kẻ đang say ngủ. Các bạn là những người ủng hộ và những lực lượng mà chúng tôi có thể dựa vào. Nếu không có sự hỗ trợ và nỗ lực của các bạn, chúng tôi sẽ yếu đuối và không còn gì để dựa vào nữa.”

Hồng ân của Sư phụ là bao la và vĩ đại, và không có cách nào để báo đáp. Các đệ tử chỉ có thể tu luyện tinh tấn hơn.

Cảm ơn Sư phụ từ bi và vĩ đại!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/10/418320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/21/190026.html

Đăng ngày 20-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share