Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2021] Một cư dân Qua Châu, tỉnh Cam Túc đã nhanh chóng bị kết án 3,5 năm tù chỉ sau sáu ngày bị bắt vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào tháng 5 năm 2020, vài cảnh sát đã tiếp cận bà Trương Tuyết Liên bị vài cảnh sát tiếp cận và nói rằng họ nhận lệnh từ cấp trên điều tra vài tấm ảnh có thông tin về Pháp Luân Công. Kỳ thực, đó là mấy tấm hình mà bà gửi cho mẹ bằng điện thoại di động.

Vài tháng sau, cảnh sát vẫn không ngừng sách nhiễu bà Trương. Trong tháng 8, một trong số các cảnh sát của Văn phòng An ninh Nội địa huyện Qua Châu đã tiết lộ với bà rằng họ sẽ kết án bà trong năm 2020 và đã giao cho một tòa án ở nơi khác thụ lý vụ án của bà.

Vào ngày 22 tháng 12 năm 2002, cảnh sát đã bắt giữ bà Trương và đưa bà tới một trại tạm giam ở thành phố Đôn Hoàng (cách đó gần 129km). Sáu ngày sau, thẩm phán từ Tòa án Đôn Hoàng đã đi tới trại tạm giam và tuyên bán bà 3,5 năm tù. Gia đình bà không được thôn tin về bản án. Bà Trương hiện đang kháng cáo.

Bức hại trước đó

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trương bị kết án vì kiên định đức tin. Trước đó bà từng bị kết án một năm lao động cưỡng bức và sau đó là bảy năm tù.

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2009, trong khi bà đang sống ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bà đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ và bị kết án một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử.

Khi gia đình bà đi tới trại tạm giam vào ngày 21 tháng 9 năm 2010 để đón bà, các nhà chức trách đã từu chối thả bà và giam giữ bà thêm một tuần. Sau đó trại lao động đã liên lạc với cảnh sát huyện Qua Châu, những người này sau đó đã di chuyển gần 3.219km để tới Trường Xuân và đưa bà Trương quay trở về vào ngày 28 tháng 9. Mẹ bà Trương và các thành viên khác trong gia đình bà ngăn cản cảnh sát Qua Châu đưa họ đi, nhưng vô ích.

Sau khi quay trở lại Qua Châu vào ngày 2 tháng 19, trại tạm giam Đôn Hoàng đã tiếp nhận bà Trương và bà bị giam ở đó đến ngày 19 tháng 11.

Trong khi đó, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà Trương tới Viện Kiểm sát huyện Qua Châu, với cáo buộc bà không tuân thủ trật tự công cộng. Họ lại bắt bà vào ngày 8 tháng 4 năm 2011, trươc mặt người cha già 74 tuổi của bà và đưa bà tới trại tạm giam quận Tô Châu ở thành phố Cửu Tuyền (cách khoảng 290km).

Bà Trương bị đưa ra xét xử tại Tòa án trung cấp thành phố Cửu Tuyền vào ngày 12 tháng 4 năm 2011. Luật sư đã thay mặt bà biện hộ vô tội. Vài ngày sau, thẩm phán kết án bà bảy năm tù và không cho phép bà kháng cáo. Bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc vào cuối tháng 4 năm 2011.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/23/418956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/5/190265.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share