Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2021] Một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh gần đây đã bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Thục Bình, 66 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 trong một cuộc bắt giữ theo nhóm. Cảnh sát tuyên bố rằng các vụ bắt giữ được thực hiện nhằm “duy trì ổn định trật tự trị an” trước đại lễ kỷ niệm 70 năm chế độ cộng sản Trung Quốc lên nắm chính quyền.

Trong khi bị giam trong Trại tạm giam thành phố Thẩm Dương, bà Lý xuất hiện triệu chứng bệnh tim nghiêm trọng và rối loạn chuyển hóa glucose. Sau khi bị lính canh bức thực bằng thuốc không rõ nguồn gốc, tình trạng choáng váng của bà càng tồi tệ hơn.

Sau một năm rưỡi bị giam giữ, vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, Tòa án quận Hòa Bình đã xét xử bà Lý qua video. Thẩm phán kết án bà bốn năm tù vào tháng 1 năm 2021. Bà đã kháng cáo.

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Trước đó bà từng bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2021 ở Bắc Kinh trong khi đang ở trọ tại đó. Cảnh sát Bắc Kinh đã kết án bà hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bắc Kinh.

Ở đó, lính canh Vu Hân Duyệt đã cưỡng chế nhiều học viên tới khu đất ngập nước vào buổi sáng để nhổ cỏ. Nước lạnh khiến bà Lý bị đau khớp và đau lưng đến mức bà vẫn bị què khi được thả vào năm 2013.

Bài liên quan:

Tỉnh Liêu Ninh: Ít nhất 35 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong hai ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/28/419173.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/7/190303.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share