Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2021] Một người phụ nữ ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy gần đây đã bị kết án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 2 năm 2020 bà Tạ Trạch Hồng bị bắt trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu tài liệu và chiếc xe máy điện của bà.

Hơn mười cảnh sát không xuất trình giấy tờ tùy thân và xông vào lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy phô tô, bốn chiếc điện thoại di động, một máy tính bảng, một máy nghe nhạc, và 17.300 nhân dân tệ tiền mặt của bà. Sau đó cảnh sát đã trả lại cho bà hai chiếc điện thoại di động.

Bà Tạ bị đưa tới Đồn Công an quận Điền để thẩm vấn. Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà vì lý do sức khỏe và bà đã được thả vào buổi tối hôm đó.

Ngày 3 tháng 8 bà Tạ bị triệu tập đến đồn công an và cảnh sát thông báo rằng họ đã chuyển hồ sơ của bà tới viện kiểm sát.

Sau khi tòa án lên lịch xét xử bà trực tuyến vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, bà Tạ đã phản đối và bày tỏ nghi vấn về tính khả thi của việc đối chất chứng cứ của một phiên xét xử từ xa. Sau đó tòa án đã bí mật xét xử và kết án bà sáu năm tù. Bà đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp thành phố Hoài Nam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/2/419420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/8/190315.html

Đăng ngày 19-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share