Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2021] Một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án sáu năm tù vào tháng 12 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Trân Lỵ, ngoài 40 tuổi, bị bắt bên ngoài căn hộ của bà khi bà trở về nhà sau khi đi mua tạp hóa vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Bà bị giam trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Vũ Hán.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát quận Hán Dương. Được biết Tòa án quận Hán Dương đã kết án bà sáu năm tù vào tháng 12 năm 2020. Tòa án này được giao nhiệm vụ giải quyết hầu hết các vụ án Pháp Luân Công ở khu vực Vũ Hán. Không rõ liệu bà Lưu đã bị chuyển tới nhà tù hay chưa.

Đây là lần thứ tư bà Lưu, một cựu công nhân nhà máy dệt, bị bắt vì kiên định đức tin của mình. Bà bị bắt lần đầu vào ngày 8 tháng 6 năm 2011 và bị giam trong trại tẩy não. Bà bị kết án lao động cưỡng bức (không rõ thời hạn) sau lần bắt giữ thứ hai xảy ra vào ngày 13 tháng 4 năm 2012. Bà bị bắt lần ba vào ngày 21 tháng 3 năm 2014 và bị kết án ba năm tù. Bà đã trải qua tám tháng trong trại tạm giam Số 1 thành phố Vũ Hán và thời gian còn lại của bản án trong Nhà tù Nữ Vũ Hán.

Ngoài việc bức hại bà, cảnh sát còn sách nhiễu và đe dọa ba chị em của bà. Chồng bà đã ly dị bà vài năm trước vì sợ bị liên lụy trong cuộc bức hại này.

Bài liên quan:

Gia đình của một người phụ nữ không nhận được gì ngoài trở ngại khi yêu cầu thông tin về phiên tòa xét xử bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/29/419234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/4/190247.html

Đăng ngày 15-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share