Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2021] Sau 1,5 năm bị giam giữ, hai cư dân tỉnh Thiểm Tây đã bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, ông Viên Huy Vũ, gốc ở huyện Lệ Tuyền làm việc ở Tây An, đã bị cảnh sát theo dõi và bắt giữ khi đến sửa nhà cho một học viên khác. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của ông Viên và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, thẻ ghi nợ của con trai ông, tiền mặt và các thẻ ghi nợ của con gái ông cùng các tài liệu học đàn tranh Trung Quốc của cô ấy. Sau đó, ông bị giam tại Trại tạm giam Tam Hào.

Tháng 7 năm 2019, ông Dương Hâm, quê gốc ở thành phố Bảo Kê làm việc ở Tây An, đã trở về quê nhà để giúp làm việc đồng áng. Khoảng 7 giờ sáng ngày 15 tháng 7, khi ông đang giặt đồ trong sân thì một nhóm cảnh sát xông vào, đẩy ông vào một căn phòng và đánh đập ông. Khi nghe tiếng la của ông, mẹ ông, hơn 70 tuổi, đã hô lên để cảnh sát dừng lại. Khi bà cố vào căn phòng để ngăn cảnh sát thì một người đã đẩy bà vào một căn phòng khác và khoá cửa lại.

Một giờ sau, ông Dương bị đưa ra ngoài với tay chân bị còng lại. Khi ông từ chối vào trong xe công an, cảnh sát lại đánh ông. Một người dân làng chứng kiến đã hỏi cảnh sát: “Ông ấy đã làm gì? Tại sao các vị đánh ông ấy?” Cảnh sát trả lời: “Có thấy tôi đánh không? Có ảnh chụp không?”

Trước khi rời đi, cảnh sát đã lừa một người họ hàng của ông Dương ký tên vào thông báo giam giữ hình sự. Sau đó một nhóm cảnh sát quay lại và lục soát nhà ông. Ông Dương đã bị đưa đến trại tạm giam Quận Nhạn Tháp.

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Toà án Nhạn Tháp đã xét xử cả ông Viên và ông Dương. Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho họ.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, thẩm phán đã kết án ông Viên ba năm tù cùng án phạt 5.000 Nhân dân tệ và ông Dương ba năm ba tháng tù cùng án phạt 6.000 Nhân dân tệ.

Ông Viên đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp Tây An. Khi gia đình kiểm tra tình trạng vụ án của ông trên hệ thống toà án, thấy rằng thẩm phán Lạc Thành Hưng đã nhận hồ sơ. Nhưng khi họ gọi cho thẩm phán, ông ta đã chối rằng chưa từng thấy hồ sơ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/31/419332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/3/190243.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share