Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 19-2-2011] Bà Thi Lương Ngọc, 68 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công sống tại quận Sa Thị thuộc thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Công an đã bắt giữ phi pháp bà nhiều lần trong quá khứ. Các viên chức Tòa án Sa Thị kết án bà tám năm tù vào ngày 20 tháng 9 năm 2002. Bà Thi được trả tự do sau khi bị giam và bị tra tấn tại Nhà tù nữ Hồ Bắc. Tuy nhiên sức khỏe của bà rất yếu do bị tra tấn trong lúc giam cầm. Hiện tại bà hoàn toàn bị mù và không thể tự chăm sóc bản thân.

Hai công an (một người có họ là Tạ) từ Đồn công an Triều Dương đến nhà bà Thi vào giữa tháng 9 năm 2001. Họ đã lục soát nhà bà và tịch thu tài sản cá nhân của bà. Họ bắt giữ bà và giam bà tại Học viện nghiên cứu Thủy Thượng ở Sông Dương Tử. Hơn 10 lính canh được giao nhiệm vụ giám sát và tra tấn bà.

Lính canh Lý Chính Cương lấy đi 1 700 nhân dân tệ tiền mặt của bà Thi (1 000 nhân dân tệ sau đó được trả lại theo yêu cầu của gia đình bà Thi). Lính canh còng tay bà vào ống lò sưởi trong 10 ngày. Họ không cho bà tắm rửa hoặc thay quần áo trong thời tiết nóng bức. Lý Chính Cương và Quách Minh Văn đã đánh và đá bà Thi. Dương Dũng sốc điện bà bằng dùi cui điện. Các lính canh khác cũng tham gia vào cuộc tra tấn bà Thi gồm có Từ Kim Hoa, Từ Trung Ninh, Lưu Cư Hoa, Hồ Hữu Tài cùng con gái ông ta và nhiều người khác.

Bà Thi sau đó bị đưa đến Trại giam quận Kinh Châu và bị giam ở đó trong ba tháng. Sau đó bà được bảo lãnh tại ngoại từ ngày 27 tháng 12 năm 2001 đến 20 tháng 9 năm 2002.

Các viên chức Tòa án Sa Thị kết án bà Thi tám năm tù vào ngày 20 tháng 9 năm 2002. Ngoài ra tòa án còn kéo dài thời hạn giam của bà thêm một tuần một cách vô lý do lỗi tính toán thời gian tại ngoại.

Bà Thi bị đưa đến Nhà tù nữ Hồ Bắc (Đội số 2) vào đầu tháng 12 năm 2002. Trong lúc giam giữ, bà bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, bị cấm ngủ và bị sách nhiễu mỗi ngày. Vì bà Thi kiên quyết tập luyện Pháp Luân Công và từ chối làm theo yêu cầu của họ nên bà bị các tù nhân đánh đập theo chỉ thị của lính canh. Các tù nhân giật mạnh tóc ra khỏi đầu bà. Bà cũng bị bức thực hai lần.

Bà Thi từng bị bắt trước đó sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào ngày 28 tháng 2 năm 2000, và bị người của Phòng liên lạc thành phố Kinh Châu thuộc Bắc Kinh bắt giữ. Diêu Ba và một nữ viên chức họ Phạm lục soát người bà và lấy đi tiền mặt của bà. Sau đó họ giam bà một tháng tại trại giam. Bà được thả ra sau khi gia đình bị tống tiền.

Lưu Cư Hoa và các đặc vụ khác bắt giữ bà Thi trong khi bà đang đi trên đường vào cuối tháng 9 năm 2000. Họ giam bà hai tháng trước khi thả bà ra.

Sau khi thời hạn giam bị kéo dài, bà Thi đã về nhà. Bà bị mù và không thể tự chăm sóc bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/19/湖北施良玉遭八年冤狱-双目失明-不能自理-236516.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/27/123497.html
Đăng ngày 04-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share