Bài của một học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2011] Sáng ngày 16 tháng 2 năm 2011, hơn 100 người Hàn Quốc kết hợp với Hiệp hội các Tổ chức và Công dân yêu nước và Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, cùng với người dân địa phương của Busan, đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan, kêu gọi trục xuất khỏi đất nước Phó Tổng Lãnh sự Yanguang Jin, người đã xâm phạm các quyền lợi của công dân Hàn Quốc.

Mặc dù những cố gắng của ông ta cuối cùng đã không thành công, Jin và những trợ lý của mình đã xâm nhập vào chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức khác nhau và cố gắng mọi cách để ngăn cản Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận xuất hiện trên sân khấu tại Hàn Quốc.

2011-2-17-k1--ss.jpg

Sáng ngày 16 tháng 2, hơn 100 người dân Hàn Quốc đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan, kêu gọi trục xuất Phó Tổng Lãnh sự Yanguang Jin, người đã xâm phạm các quyền của công dân Hàn Quốc.

2011-2-17-k2--ss.jpg

Bà Shin, Chủ tịch của Hiệp hội các Tổ chức và Công dân yêu nước

Bà Shin, Chủ tịch của Hiệp hội các Tổ chức và Công dân yêu nước, đã dùng từ ngữ nghiêm khắc lên án Phó tổng lãnh sự tại cuộc biểu tình, bà nói: “Ông Jin Yanguang đã  gọi đến đài truyền hình và đã nói toàn những lời dối trá. Ông ta đã nói các buổi biểu diễn Thần Vận đã bị hủy bỏ và gây sức ép khiến các đài ngừng phát sóng quảng cáo cho chương trình. Jin đã đối xử với quốc gia Hàn Quốc với thái độ coi thường như vậy và đã dùng đến cách cư xử lưu manh như vậy!

Bà Shin nhấn mạnh, “Jin Yanguang thiếu những phẩm chất cơ bản của một nhà ngoại giao. Ông ta phải bị cấm đến Tòa thị chính Busan và hội đồng thành phố, sở cảnh sát, tòa án, viện kiểm sát, trường học, và các văn phòng chính thức, và phải bị trục xuất. Chúng ta phải bảo vệ quyền công dân và lòng tự trọng của chúng ta.

Ông Pei Xianmin, một trợ lý của đài Busan của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc nói:” Các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc lo ngại trước sự phục hồi của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc. Hàng năm họ cố gắng gây áp lực lên các nhà hát và các chính quyền địa phương, tìm cách cản trở, phá hoại, và ngăn chặn các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận. Jin Yanguang đã đe dọa Trung tâm văn hóa Busan và chính quyền thành phố Busan để họ hủy bỏ các hợp đồng với Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận, cho rằng buổi diễn sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Họ thậm chí còn nói dối hoàn toàn với đài truyền hình, nói rằng các buổi diễn đã bị hủy, và nói với đài truyền hình ngừng phát sóng quảng cáo Thần Vận.

Theo Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp, ông Chen Hai cùng với Ban công tác chính phủ của Đại sứ quán Trung Quốc và Wang Chuan, một nhân viên của Ban Văn hoá của Đại sứ quán Trung Quốc, đã gọi đến một nhà hát và chính quyền địa phương ở Goyang để bôi nhọ Đoàn Nghệ thuật Thần Vận và yêu cầu họ hủy bỏ các hợp đồng. Nhà hát đã không đồng ý, nói rằng họ không có quyền ngăn cản buổi diễn và không có bằng chứng nào là buổi diễn đã bị hủy bỏ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/18/韩国民众吁驱逐中共驻韩副总领事-236460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/19/123347.html

Đăng ngày 27-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share