Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2021] Vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, một người phụ nữ 72 tuổi bị kết án ba năm tù và phạt 15.000 nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương Mỹ Từ, một cư dân thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vào ngày 27 tháng 8 năm 2019 vì nói với người dân về Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam Yên Đài 10 ngày và được bảo lãnh tại ngoại vì lý do sức khỏe vào ngày 7 tháng 9, một ngày sau khi Viện Kiểm sát Mưu Bình phê chuẩn bắt giữ bà.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà tới viện kiểm sát vào ngày 20 tháng 11. Công tố viên truy tố bà vào ngày hôm sau và chuyển hồ sơ của bà tới Tòa án quận Mưu Bình. Tòa án đợi hơn một năm trước khi xét xử và kết án bà.

Ba nhân chứng đã ra làm chứng trước tòa, cáo buộc bà Dương đã đưa cho một người đàn ông cao niên cuốn sách mỏng thông tin về Pháp Luân Công tại chợ nông sản, nhưng ông ta đã không nhận nó.

Một lát sau, một cảnh sát đi tới và khám túi của bà, tìm thấy ba cuốn tài liệu Pháp Luân Công. Ông ta bắt giữ bà và sau đó lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, hơn hai chục cuốn tài liệu, một máy mp3, một máy nghe nhạc, và nhiều tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Công.

Cảnh sát buộc tội bà “phạm tội nhiều lần” và không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây bà đã ba lần bị giam vì kiên định đức tin, lần lượt vào tháng 9 năm 2012, tháng 7 năm 2015, và tháng 9 năm 2018. Một lần bị giam 10 ngày và hai lần khác mỗi lần bị giam 15 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/21/418861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/2/190212.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share