Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2021] Ngày 12 tháng 12 năm 2020, một người phụ nữ 65 tuổi đã bị tra tấn đến chết sau 17 tháng tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 30 tháng 12 năm 2018, bà Trương Á Cầm ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bà bị kết án ba năm tù giam vào ngày 13 tháng 8 năm 2019.

Khi Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam tiếp nhận bà Trương vào tháng 9 năm 2019, bà bị giam giữ trong Khu An ninh cấp cao và bị tẩy não tăng cường nhằm cưỡng chế bà phải từ bỏ Pháp Luân Công. Trong thời gian đó, nhà tù không cho phép gia đình bà tới thăm bà như là một hình thức để trừng phạt bà vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Đồng thời, nhà chức trách còn giám sát và đe dọa gia đình bà, cố gắng ngăn cản họ đòi công lý cho bà Trương.

Được biết rằng từ năm 2017, tất cả các học viên Pháp Luân Công mới được tiếp nhận vào nhà tù phải trải qua hai tháng đầu trong Khu An ninh cấp cao, chịu sự tẩy não và cưỡng bức nhằm cưỡng chế họ từ bỏ Pháp Luân Công.

Trong suốt thời gian đó, họ bị cưỡng chế đứng thời gian dài mỗi ngày và không được sử dụng nhà vệ sinh. Khi họ buộc phải đi vệ sinh ra quần thì lính canh chỉ cho phép họ giặt nhanh quần áo mà không được rửa người của mình. Họ còn cưỡng chế các học viên mặc quần bẩn, thậm chí cả trong mùa đông. Sau một thời gian, phần cơ thể dưới của các học viên bị nhiễm trùng và mưng mủ.

Một lính canh từng xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công như sau: “Chung ta sẽ để họ ăn nhưng không cho họ sử dụng nhà vệ sinh.”

Việc tra tấn khiến bà Tiêu Mỹ Quân bị đột quỵ và trở thành người tàn tật. Bà không thể tự đi lại được, tay của bà run lên không kiểm soát và hầu hết răng của bà đã bị rụng trong quá trình bức thực. Ngày 18 tháng 5 năm 2018, bà được trả tự do và bà qua đời vào ngày 2 tháng 3 năm 2020.

Các học viên khác cũng từng bị tra tấn như vậy gồm có bà Kim Phúc Vãn, bà Lý Cúc Mai và một học viên nữ ngoài 30 tuổi. Bà Lưu Phú Thuần bị bệnh tim và sỏi mật sau sáu tháng thụ án.

Sau khi tra tấn, bà Trương bị huyết áp cao và trở nên tiều tụy. Ngày 12 tháng 12 năm 2020, bà qua đời trong tù ở tuổi 65.

Đây là lần thứ 2 bà Trương bị cầm tù tại cùng một nhà tù vì đức tin của mình. Trong lần thụ án đầu ba năm rưỡi từ năm 2008 đến năm 2011, bà đã bị sốc điện bằng dùi cui điện, cấm ngủ, cưỡng chế đứng thời gian dài, trói trên ghế cọp và chịu đựng sự tra tấn còng tay, một tay vắt qua vai và còng với một tay kia kéo ra sau lưng. Bà còn bị cưỡng bức lao động tăng cường và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Hồ Nam chết sau 17 tháng thụ án tù lần hai vì đức tin của mình

Học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam

Áo trói là hình thức tra tấn thường dùng cho các nữ học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Nữ Hồ Nam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/26/419081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/1/190201.html

Đăng ngày 11-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share