Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Adelaide

[MINH HUỆ 28-01-2021] Do sự bùng phát của virus Trung Cộng, cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh thường niên ở Adelaide năm nay đã bị hủy bỏ. Thay vào đó, Hội đồng Ngày Quốc khánh của Nam Úc (ADCSA) đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm ở quy mô nhỏ. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã được mời tham gia vào một sự kiện đa văn hóa.

24f9c5fb9e7739e0886ba812510595a2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trên một sân khấu ngoài trời ở Rundle Mall, một trung tâm mua sắm trên phố đi bộ ở Adelaide.

Trình diễn các bài công pháp ở trung tâm thành phố Adelaide

Trong buổi chiều ngày 25 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp trên một sân khấu ngoài trời được dựng ở Rundle Mall, trung tâm mua sắm trên phố đi bộ nổi tiếng nhất ở trung tâm Adelaide.

00a2157484aa1c67f02af74ad68dbe6b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trên sân khấu ở Rundle Mall.

Âm nhạc êm dịu và các động tác luyện công thư giãn đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Người dẫn chương trình giới thiệu Pháp Luân Công là một môn tu luyện tường hòa, cao tầng theo trường phái Phật dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Mọi người đứng lặng yên xem màn trình diễn, một số lấy các cuốn tài liệu trong khi những người khác chụp ảnh. Trong số khán giả có cả người Trung Quốc, họ tỏ ra ngạc nhiên thích thú khi xem màn trình diễn bài công pháp. Một người đàn ông trong số họ đã bắt chước các học viên đang luyện công. Một học viên đã hướng dẫn anh các động tác trong khi bạn gái anh quay phim lại.

Có hai người hỏi ai đã trả tiền để in những cuốn tài liệu này. Họ được trả lời rằng các học viên muốn chia sẻ những lợi ích của môn tu luyện nên đã trả tiền chi phí, và rằng học Pháp Luân Công không mất một chi phí gì bởi các học viên tình nguyện hướng dẫn các bài công pháp. Họ liền nói: “Thật tuyệt vời.”

Chia sẻ đặc tính Chân, Thiện, Nhẫn tại một Chương trình nấu ăn

Các học viên đã được mời tham gia vào một Chương trình nấu ăn, được gọi là “Ngày Úc ở Chợ Trung tâm” vào ngày 22 tháng 1 năm 2021. Chương trình này quảng bá các nền văn hóa và lối sống khác nhau thông qua các ẩm thực và các màn trình diễn nấu ăn. Các học viên đã giới thiệu với mọi người món bánh bao truyền thống của Trung Hoa và môn tu luyện cổ xưa ở Trung Quốc.

ae650993d13de08e4986aafe91c6523a.jpg

Đầu bếp, giáo viên và là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Rosa Matto (bên phải) giới thiệu Pháp Luân Công và văn hóa ẩm thực truyền thống Trung Hoa cùng với các học viên Pháp Luân Công tại chương trình nấu ăn Ngày Quốc khánh Úc.

Đầu bếp, giáo viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng người Nam Úc, cô Rosa Matto, cho biết cô đã biết về Pháp Luân Công và tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô đã nhắc khán giả chương trình nấu ăn xem buổi trình diễn bài công pháp tại Rundle Mall vào ngày 25 tháng 1.

Các học viên mặc áo phông màu vàng tươi với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Trước khi bắt đầu sự kiện, một số người đã đến gần các học viên để chụp ảnh. Cô Valerie đến từ Philippines, một nhân viên của sự kiện, bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp. Cô cho biết cô muốn giới thiệu môn này cho bạn bè và đồng nghiệp của mình.

Hai học viên trình diễn cách làm và rán bánh bao. Một trong hai người, cô Katherine, đã dạy khán giả công thức làm bánh và phong tục đằng sau việc làm bánh bao. Cô cũng giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

311e95a64ea079f34b8301d8e028e829.jpg

Anh Jamie, một đầu bếp người Mexico (bên phải), chia sẻ những chiếc bánh bao do các học viên làm với bạn bè và chụp ảnh cùng một học viên.

Anh Jamie, một đầu bếp người Mexico tham gia chương trình nấu ăn, đã nếm thử chiếc bánh bao và nói: “Đây là chiếc bánh bao ngon nhất mà tôi từng ăn. Nó có vị rất tuyệt, món mà tôi chưa bao giờ thử ăn trước đây. Tôi thích nó. Nước chấm cũng thật tuyệt vời ”.

Anh lấy một đĩa bánh bao để chia cho bạn bè. Nhiều người cho biết họ mong chờ được xem màn trình diễn bài công pháp tại Rundle Mall vào ngày 25 tháng 1.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/28/419211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/3/190239.html

Đăng ngày 08-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share