Bài viết của học viên Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 01-02-2021] Ngày 30 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Rhine-Neckar đã tụ họp tại Mannheim để nâng cao nhận thức về môn tu luyện thiền định. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bất chấp trời mưa, các học viên đã tập trung tại quảng trường Marktplatz từ sáng sớm. Do đại dịch, nhiều cửa hàng ở Đức đã phải đóng cửa và dường như ngoài đường có ít người hơn. Vậy nên, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trở thành trung tâm của sự chú ý, nhiều người đã dừng lại và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác đứng gần để quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp.

93896d02069b22bc0b6143210ff19810.jpg

42f9a55db429befa32f2a20dea62a69d.jpg

d0312e9f3e44f503d694f56fdae496d0.jpg

Người dân địa phương ký bản kiến nghị

“Cần có thêm nhiều người Đức nhận thức được điều gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc”

Một phụ nữ trẻ dừng lại trước quầy thông tin cùng con gái và tự giới thiệu mình đến từ hòn đảo lớn nhất của Đức. Cô cho biết Đảo Rügen từng là một phần của Đông Đức trước khi thống nhất Đông và Tây Đức. Cô nhận thức rất rõ việc một chế độ cộng sản có thể dám làm những gì.

Cô nhận xét rằng tin tức về các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc hiếm khi được đưa tin trên các kênh truyền hình của Đức, và rằng “cần có thêm nhiều người Đức nhận thức được điều gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc.”

“Chủ nghĩa cộng sản là tai họa của nhân loại”

Một phụ nữ lớn tuổi giơ ngón tay cái lên và nói: “Thật tốt khi biết rằng mọi người đang kiến nghị. Tôi biết ĐCSTQ đang bức hại các Phật tử Tây Tạng. Nếu người Đức và nhiều người trên thế giới ủng hộ những gì các bạn đang làm, ĐCSTQ chắc chắn sẽ bị tan rã. Xin hãy tiếp tục phát huy! Chúc các bạn thành công!“

Một ông lão dừng lại để thể hiện sự ủng hộ và nói: “Tôi năm nay đã 82 tuổi rồi và khi còn trẻ, tôi đã từng làm việc và sống ở Đông Đức trong 11 năm. Vậy nên, tôi khá quen thuộc với chủ nghĩa cộng sản. Người dân ở Đông Đức đã phải trải qua nhiều cuộc đàn áp và đau khổ. Chủ nghĩa cộng sản rất xấu xa, và nó là tai họa của nhân loại”.

Ông tiếp tục: “Tôi rất ủng hộ bản kiến ​​nghị này, nhưng tiếng nói của chúng tôi không đủ mạnh”. Một học viên Pháp Luân Công nói: “Bản kiến ​​nghị này cuối cùng sẽ được gửi đến chính phủ liên bang.” Ông lão nói: “Đúng vậy, chúng ta chắc chắn phải cho chính phủ Đức biết những gì đang xảy ra. Mọi người trên thế giới cần có tự do tôn giáo”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/1/419384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/7/190301.html

Đăng ngày 09-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share