Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2021] Hai chị em gái ở tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, mỗi người bị lĩnh ba tháng tù giam.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 3 tháng 7 năm 2019, bà Hứa Truyền Hương, ở thành phố Nhật Chiếu đã bị bắt giữ vì dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu ba cuốn sách Đại Pháp, hai máy tính và một chiếc xe máy của bà. Bà đã bị kết án ba năm tù vào tháng 12 năm 2020 và sẽ bị chuyển từ Trại tạm giam Nhật Chiếu tới Nhà tù Nữ Sơn Đông vào cuối tháng này.

Em giá bà là bà Hứa Truyền Mai, hiện đang sinh sống cách thành phố Thanh Đảo khoảng hơn 96km, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 11 năm 2019 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong trại tạm giam Phổ Đông và bị Tòa án quận Bắc kết án ba năm tù vào ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2020, cảnh sát đã bắt giữ con trai bà Hứa Truyền Mai và thẩm vấn anh về nơi bà lấy các sách Pháp Luân Đại Pháp và liệu anh có biết các học viên khác hay không.

Ngày 28 tháng 11 năm 2020, cảnh sát lại bắt anh một lần nữa khi anh đang trên đường tới thăm mẹ trong trại tạm giam. Anh đã được thả vào ngày hôm sau.

Bài liên quan:

Mẹ bị bắt, con trai buộc phải nghỉ học đại học để chăm sóc cho người cha bị liệt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/10/418355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/21/190022.html

Đăng ngày 07-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share