Theo một phóng viên báo Minh Huệ tử tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 8-1-2011] Vào giữa tháng 12 năm 2010, công an Đồn công an Thanh Long, Phòng 610 Thanh Long và Đội an ninh nội địa Thanh Long đã bắt giữ phi pháp 10 học viên Pháp Luân Công. Họ bị giam tại Trại giam Thanh Long. Các báo cáo cho thấy có bảy học viên bị đưa đến trại lao động cưỡng bức và ba học viên đã được thả.

Các học viên: bà Quách Khôn Lan, bà Trần Lập Tân, bà Trương Lệ Anh, bà Thiệu Văn Tuệ, bà Thiệu Chí Cần, và bà Tạ Tiểu Anh đã bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Khai Bình thuộc thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc vào ngày 21 tháng 12 năm 2010. Ông Dương Chí Văn bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tây Trương Trang. Các học viên rất yếu và không ăn gì trong nhiều ngày. Đến hôm nay gia đình của họ vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào về các bản tuyên án.

Các báo cáo cho biết rằng sức khỏe của những học viên này trở nên rất yếu vì họ đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Các viên chức Trại lao động cưỡng bức Khai Bình không muốn chịu trách nhiệm về việc giam giữ các học viên trong tình trạng như vậy nên đã từ chối nhận họ. Sau đó trại lao động đã tiếp nhận các học viên sau khi nhận hối lộ của Đồn công an Thanh Long và Phòng 610.

Bà Lưu Vệ Quân đã ngất đi khi công an cố bắt giữ các học viên. Bà được gửi đến một bệnh viện để chữa trị. Chồng bà Lưu Vệ Quân đang chăm sóc bà trong bệnh viện. Hai vợ chồng được thả ra từ lúc đó. Bà Tiếu Á Cần bị giam tại Trại giam Thanh Long cũng đã được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/8/河北青龙县七名法轮功学员被非法劳教-234657.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/21/122785.html
Đăng ngày: 27-1-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share