Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Vũ Hán

[MINH HUỆ 2-1-2010] Năm học viên hiện đang bị giam tại Đội số 5 và Đội số 6 của Trại lao động cưỡng bức nữ thành phố Vũ Hán. Họ là bà Dương Duy Phương, cô Vương Ngọc Khiết, bà Tiếu Ánh Tuyết, bà Dụ Khôn, và bà Lý Cúc Hoa.

1. Bà Dương Duy Phương, 44 tuổi, ở quận Kiều Khẩu thuộc Vũ Hán, đã bị công an bắt giữ vào tháng 3 năm 2010. Bà bị kết án một năm trong trại lao động. Khi gia đình đến thăm bà vào ngày 17 tháng 12 năm 2010, các viên chức của trại lao động đã từ chối không cho họ gặp bà. Mẹ bà đã không được gặp bà nhiều lần trước đó.

2010-12-23-minghui-persecution-203728-0--ss.jpg

Bà Dương Duy Phương

2. Cô Vương Ngọc Khiết, 23 tuổi, ở thành phố Tiên Đào tỉnh Hồ Bắc, bị công an của Đồn công an Mãn Xuân Nhai bắt giữ vào tháng 3 năm 2010. Cô bị kết án một năm lao động cưỡng bức, và đang bị giam trong Đội 6 của trại lao động. Cô Vương đã bị tra tấn tàn bạo và bị ép phải đứng liên tục trong thời gian dài. Cô chỉ được ngủ từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng.

2011-1-1-minghui-persecution-231903-0--ss.jpg
Cô Vương Ngọc Khiết

3. Bà Tiếu Ánh Tuyết, 41 tuổi, ở quận Kiều Khẩu thuộc Vũ Hán, bị bắt giữ khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 6 năm 2010. Bà bị kết án một năm ba tháng, và hiện bà bị giam trong Đội số 5 của trại lao động. Đây là lần thứ hai bà bị giam trong một trại lao động.

4. Bà Dụ Khôn, 46 tuổi, đã bị kết án một năm sáu tháng và hiện bị giam trong Đội số 6. Khi bà bị đưa đến một trại lao động vào năm 2009, bà bị đánh đập, bị ép đứng liên tục trong thời gian dài, và bị ép viết một tuyên bố bảo đảm rằng bà sẽ từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công. 5. Bà Lý Cúc Hoa, 55 tuổi, ở quận Hoàng Pha thuộc Vũ Hán, đã bị các đặc vụ của Phòng 610 Hoàng Pha bắt giữ vào ngày 19 tháng 8 năm 2009. Bà bị kết án một năm sáu tháng và bị giam trong Đội số 6. Gia đình bà đã đến thăm bà năm lần nhưng đều không được vào gặp bà. Lính canh Hồ Phương nói rằng, “Không ai được phép thăm bà Lý Cúc Hoa.”

Những người chịu trách nhiệm về cuộc bức hại ở Trại lao động cưỡng bức nữ thành phố Vũ Hán:

Trại lao động cưỡng bức nữ thành phố Vũ Hán: 86-27-65681626
Lý Thi Cao, đứng đầu trại lao động

Trương Hoành Ngọc, phụ trách chính trị

Ngô Phương Hổ và Trần Bình, đều là phó trại lao động
Kim Linh, trưởng phòng chính trị
Lưu Kiến Dân, phó phòng chính trị
Trần Lệ Hà, đội trưởng Đội số 5
Diêu Kỳ và Hoàng Ái Hoa, đều là đội phó Đội số 5
Diêu Ái Quân, đội trưởng Đội số 6: 86-27-65681593 (Văn phòng)
Lưu Huy, trưởng ban chính trị Đội số 6


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/2/武汉五位法轮功学员仍被劫持在劳教所-234441.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/11/122419.html
Đăng ngày 19-01-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share