Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-01-2021] Trong Báo cáo Nhân quyền thường niên năm 2020 được công bố hôm 14 tháng 1 năm 2021, Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục bức hại Pháp Luân Công. Do đó, Ủy ban khuyến nghị các nghị sỹ Quốc hội và các quan chức Chính quyền Hoa Kỳ nhấn mạnh trong cam kết của họ với chính quyền Trung Quốc rằng các học viên Pháp Luân Công có quyền tự do thực hành đức tin của mình ở Trung Quốc.

d14c586e10f3d270e8d24590b10fece4.jpg

Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) công bố Báo cáo Nhân quyền Thường niên năm 2020 vào ngày 14 tháng 1 năm 2021

Báo cáo nêu rõ, cũng như những năm trước, ĐCSTQ tiếp tục giam giữ các học viên Pháp Luân Công và đối xử tàn bạo với họ. Trong năm 2019, ít nhất 774 học viên đã bị kết án. Do sự đàn áp của chính quyền nên khó có thể xác định được số lượng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Báo cáo của CECC cũng trích nguồn từ một báo cáo khác của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ĐCSTQ sử dụng một bộ máy an ninh ‘‘ngoài vòng pháp luật, do đảng điều hành để loại bỏ Pháp Luân Công’’ và các nhóm khác.

CECC trích dẫn số liệu của trang web Minh Huệ, trong đó chỉ ra rằng việc ngược đãi của chính quyền ĐCSTQ đã gây ra cái chết của 96 học viên trong năm 2019 và thêm 17 học viên nữa trong quý đầu năm 2020, trong đó nhiều nhất là ở các tỉnh phía Bắc như Sơn Đông, Hắc Long Giang, Liêu Ninh, và Cát Lâm.

Báo cáo cũng nêu bật các vụ xâm phạm tự do tín ngưỡng đối với các học viên mà trang web Minh Huệ ghi nhận, bao gồm bắt giữ và tống giam, đánh đập, cấm ngủ cùng các hình thức tra tấn khác.

Báo cáo trích dẫn một báo cáo của Minh Huệ cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020, sáu học viên đã bị tra tấn đến chết trong thời gian bị giam giữ, và 11 người khác chết sau khi được thả hoặc do bị các nhân viên an ninh tra tấn.

Ngoài ra, báo cáo của CECC còn dẫn chiếu trường hợp của học viên Pháp Luân Công Thôi Phượng Lan “bị giam giữ vào tháng 5 năm 2016 khi đi lấy những túi đồ mà chính quyền cáo buộc là có đựng những chiếc bùa may mắn mang dòng chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ của Pháp Luân Công. Kể từ khi chính quyền Trung Quốc cấm Pháp Luân Công vào năm 1999, các nhà chức trách đã liên tục sách nhiễu hoặc tra tấn bà Thôi vì bà tu luyện Pháp Luân Công.” Bà Thôi bị kết án 15 năm tù.

Báo cáo cũng trích dẫn một trường hợp khác được Minh Huệ đưa tin vào ngày 27 tháng 1 năm 2020: Học viên Pháp Luân CôngCung Phượng Cườngbị đưa đến một cơ sở cách ly dành cho bệnh nhân nhiễm virus corona ở Hắc Long Giang để che giấu bằng chứng về việc anh đã bị tra tấn đến bất tỉnh trong trại giam.

CECC khuyến nghị các nghị sỹ Quốc hội và các quan chức chính quyền của Hoa Kỳ “kêu gọi chính phủ Trung Quốc đảm bảo quyền tự do tôn giáo của mọi công dân phù hợp với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế và nhấn mạnh với các nhà chức trách Trung Quốc rằng tự do tôn giáo bao gồm cả tự do tín ngưỡng và việc thực hành các hoạt động tôn giáo mà không chịu sự can thiệp của chính quyền.”

Cụ thể, báo cáo cũng khuyến khích các nghị sỹ Quốc hội và các quan chức chính quyền nhấn mạnh với chính quyền Trung Quốc rằng tự do tôn giáo bao gồm cả quyền tự do thực hành đức tin của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

CECC cũng khuyến khích các quan chức Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho các công dân Trung Quốc bị bắt, giam giữ hoặc bỏ tù vì theo đuổi niềm tin tín ngưỡng một cách ôn hòa, cũng như trả tự do cho những người bị bắt, giam giữ hoặc bỏ tù vì mối quan hệ của họ với những người đó. Ủy ban cho biết chính quyền nên áp dụng luật pháp hiện hành để quy trách nhiệm cho các quan chức chính quyền Trung Quốc và những người đồng lõa trong những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/15/418606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/17/189954.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share