Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2020] Bà Lý Ngọc Hoa, 67 tuổi, một cư dân Bắc Kinh đã bị cầm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Mớí đây kháng cáo của bà đã bị Toà án Trung cấp Số 2 Bắc Kinh bác bỏ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý bị bắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 và Toà án Phong Đài đã kết án bà một năm tù và phạt 1.000 nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 9 năm 2020.

Trong đơn kháng cáo, bà Lý đã liệt kê nhiều tình tiết vi phạm thủ tục pháp lý [của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xử lý vụ việc của bà].

Bà nói rằng hai cảnh sát Ngưu Ba và Tống Đông Minh đã không mặc cảnh phục hay xuất trình thẻ cảnh sát khi bắt giữ bà. Lúc một cảnh sát về hưu đi ngang qua cố gắng ngăn hai cảnh sát trên lại thì cả cảnh sát Ngưu và Tống đều không nghe, trái lại còn mắng bà Lý chỉ bởi bà phát tài liệu về Pháp Luân Công cho người qua đường.

Bà Lý cũng nói Toà án Phong Đài đã chỉ định luật sư Thượng Vệ làm đại diện cho bà. Sau khi luật sư Thượng lừa bà ký vào văn bản ủy thác đại diện, ông ta đã nói với bà: “Toà án địa phương đã thuê tôi trong 15 năm để đại diện cho các học viên Pháp Luân Công. Tôi đã thay mặt họ nhận tội và hầu hết họ đều bị kết án và bỏ tù.”

Trong phiên xét xử, chủ toạ đã lấy đi bản bào chữa mà bà chuẩn bị và ra lệnh cho luật sư Thượng nhận tội, bất chấp sự phản đối của bà.

Cảnh sát Ngưu và Tống đã đưa ra một số đĩa DVD về Pháp Luân Công như là bằng chứng buộc tội bà Lý, nhưng bà nói những DVD này không phải của bà và bà cũng không biết cảnh sát lấy chúng ở đâu. Bà nói rằng thậm chí thẩm phán chủ tọa còn không bận tâm đến nguồn gốc của số vật chứng này, đồng thời còn bỏ qua yêu cầu được mở chúng ra xem trước toà để xác nhận số đĩa DVD này có đủ minh chứng cho những cáo buộc chống lại bà Lý hay không.

Gần đây toà án trung thẩm đã bác đơn kháng cáo của bà. Vì bà được tại ngoại sớm do bị bệnh lao khi bị giam trong trại tạm giam địa phương, nên không rõ bà có bị bắt giam trở lại để thụ án hay không.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ Bắc Kinh bị kết án một năm vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Một người phụ nữ mắc bệnh lao bị buộc phải đứng trong khi xét xử và đã gần như gục xuống trong tòa án

Luật sư do tòa chỉ định đe dọa bỏ tù học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/21/416807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/5/189758.html

Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share