Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2021] Gần đây, một phụ nữ 79 tuổi ở tỉnh Vân Nam đã bị kết án ba năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đổng Vân Tiên, một nhân viên đã nghỉ hưu của một công ty rượu, thuốc lá và đường ở thành phố Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, bị bắt vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu hai máy vi tính, hai máy in, sách Pháp Luân Công và các tài liệu khác của bà. Sau đó, cảnh sát cũng lục soát nhà của chị gái bà, trước khi đưa bà đến Đồn Công an Ngọa Long để thẩm vấn.

Vào ngày 1 tháng 7, gia đình bà Đổng biết rằng bà đã bị tạm giữ hình sự tại Trại tạm giam huyện Nghiễn Sơn. Họ nhận được thông báo giam giữ của bà vào ngày hôm sau.

Vào ngày 30 tháng 11, Tòa án thành phố Văn Sơn đã thông báo tới gia đình bà rằng họ dự kiến bà đưa bà ra xét xử vào ngày 1 tháng 12 thông qua phiên tòa trực tuyến.

Do tòa án không chỉ định luật sư nào đại diện bào chữa cho bà nên bà Đổng đã tự đứng ra biện hộ vô tội cho bản thân mình. Bà yêu cầu thẩm phán đưa các bằng chứng truy tố ra trước tòa và triệu tập các nhân chứng để đối chất, nhưng thẩm phán đã phớt lờ yêu cầu của bà. Thẩm phán liên tục cắt ngang phần bào chữa của bà. Ông ta cũng gây áp lực với gia đình bà để thuyết phục bà nhận tội sau phiên xét xử, nếu không ông ta có thể đưa ra một mức án nặng dành cho bà. Không rõ liệu họ có làm theo hay không.

Nhiều tuần sau phiên tòa, thẩm phán đã kết án bà Đổng ba năm tù. Bà vẫn bị giam trong trại tạm giam tại thời điểm viết bài.

Đào Chính Vũ, đội phó Đội An ninh Nội địa thành phố Văn Sơn liên quan đến vụ bắt giữ bà Đổng, đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Sau khi bắt giữ hai học viên khác là bà Nhâm Hoài Bình và bà Bành Văn Khuê vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, Đào đã lại bắt hai người họ vào tháng 9 năm 2020. Hai học viên hiện đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Văn Sơn, và không rõ cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của họ sang viện kiểm sát hay chưa.

Bài liên quan:

Cụ bà 78 tuổi bị giam giữ hình sự vì phân phát tài liệu thông tin về đức tin của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/9/云南文山市79岁董云仙老人被非法判刑三年-418316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/13/189893.html

Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share