Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 10-01-2021] Một người đàn ông 69 tuổi ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, cũng là anh trai của một cư dân Canada đã bị đưa vào Nhà tù Đường Sơn vào ngày 5 tháng 1 năm 201 để thụ án ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trần Tinh Bá từng là chủ biên của Đài Phát thanh Hình Đài và phó chủ nhiệm phòng chuyên đề. Vào tháng 5 năm 1990, ông được trao tặng danh hiệu “Lao động xuất sắc trong chương trình dành cho thiếu nhi” của tỉnh Hà Bắc.

Trong nhiều năm qua, hơn 12 chương trình do ông biên soạn và biên tập đã được trao giải nhất, giải nhì, và giải ba tại các cuộc thi quốc gia dành cho các chương trình phát thanh xuất sắc. Trong năm 1990 và 1994, ông đã hai lần được Chính quyền thành phố Hình Đài thưởng tăng lương. Vào năm 1997, Chính quyền thành phố Hình Đài đã ghi nhận những đóng góp to lớn của ông bằng việc trao tặng cho ông những giải thưởng về tài năng kỹ thuật và sự chuyên nghiệp vượt trội của ông. Câu chuyện về ông đã được đăng trên báo đài.

Vì nhiều năm làm việc vất vả, ông Trần mắc bệnh tim nghiêm trọng, phù toàn thân và các vấn đề sức khỏe khác. Ông đã tìm kiếm chữa trị ở nhiều bệnh viện khác nhau, nhưng vô ích. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của ông đều biến mất và ông sống chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của pháp môn.

Vào năm 2005, ông đã từ bỏ cơ hội nhận được một căn hộ rộng rãi do đơn vị công tác tài trợ, và nhường nó cho một đồng nghiệp. Một lần khác, ông thấy có chiếc ví rơi trên đường, ông đã đợi ở đó ba giờ đồng hồ cho đến khi chủ nhân của chiếc ví quay lại tìm.

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 11 năm 2019, cảnh sát đã đợi ở bên ngoài căn hộ của ông và bắt giữ ông khi ông đi ra ngoài để mua đồ ăn. Cảnh sát lục soát nhà ông và đưa ông tới Trại tạm giam Số 1 thành phố Hình Đài vào buổi tối.

Vụ án của ông đã được chuyển tới viện kiểm sát vào ngày 9 tháng 1 năm 2002. Ông đã bị Tòa án quận Tương Đô xét xử vào ngày 26 tháng 8 năm 2020 và sau đó bị kết án ba năm. Gia đình ông đã kháng cáo lên Toàn án trung cấp thành phố Hình Đài, nhưng đã bị bác bỏ.

Em gái ông là bà Trần Học Mẫn, hiện đang sống ở Toronto (Canada) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến trường hợp của ông.

5ff90da6a42f9904837a43411d64f521.jpg

Bà Trần Học Mẫn ở Toronto yêu cầu thả anh trai Trần Tinh Bá ngay lập tức trong lễ mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 20 tháng 2 năm 2020.

Bài liên quan:

Toronto, Canada: Mít-tinh kêu gọi thả ngay lập tức học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/10/418371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/13/189899.html

Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share