Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2021] Một cư dân thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vào cuối tháng 12 năm 2020 vì nâng cao nhận thức về đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Hồng, một chủ tiệm cắt tóc 50 tuổi, đã bị bắt vào ngày 27 tháng 12 năm 2019 vì bị một khách hàng tố cáo sau khi bà tặng người này tài liệu Pháp Luân Công. Sau 15 ngày bị giam trong Trại tạm giam Số 3 thành phố Tế Nam, bà đã bị chuyển tới trại tạm giam Tế Nam.

Cảnh sát đã thẩm vấn con trai bà (khoảng 10 tuổi) rằng bà đã lấy tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở đâu. Họ đã chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát quận Lai Vu vào khoảng tháng 10 năm 2020.

Sợ bị liên lụy, gia đình bà Lưu đã không tích cực tìm cách để bà được trả tự do. Gần đây họ nhận được thông báo rằng bà đã bị kết án 1,5 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ.

Trước khi kết án bà Lưu, Tòa án quận Lai Vu vừa mới kết án một học viên khác vào ngày 24 tháng 11 năm 2020: Ông Doãn Phong bị kết án sáu năm và 10.000 nhân dân tệ; Ông Trình Tư Giang bị kết án ba năm tù và 6.000 nhân dân tệ; bà Trần Liên Mỹ bị kết án hai năm sáu tháng tù với 5.000 nhân dân tệ; và ông Lưu Hy Tu bị kết án hai năm sáu tháng tù với ba năm thử thách và 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/13/189898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/13/189898.html

Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share