Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2021] Gần đây một tòa án đã kết án hai cư dân tỉnh Cát Lâm vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương Lệ Diễm ở huyện tự trị Tiền Quách Nhĩ La Tư Mông Cổ tộc, tỉnh Cát Lâm bị bắt vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Chồng bà, ông Trần Hải Lâm (không tu luyện Pháp Luân Công) cũng bị bắt giữ. Cảnh sát tịch thu máy tính xách tay, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Đại Pháp và vài chiếc điện thoại di động của họ.

Bà Dương bị giam trong Trại tạm giam Thiện Hữu hơn một năm trước khi bị Tòa án Tiền Quách Nhĩ La Tư kết án mười năm tù.

Một học viên khác là anh Vu Lôi, khoảng 37 tuổi, là cư dân thành phố Đại An lân cận. Anh và vợ bị bắt vào khoảng 4 giờ chiều ngày 10 tháng 12 năm 2019, sau khi chiếc xe hơi của họ bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục chặn lại. Những cảnh sát này đã giả bộ muốn mượn cờ lê của vợ chồng anh Vu để lừa anh xuống xe.

Xe hơi của anh Vu bị tịch thu. Những thứ có giá trị ở trong xe hơi của anh gồm trà cao cấp trị giá 600 Nhân dân tệ, hai chiếc vòng cổ ngọc trai, hai chiếc điện thoại di động và khoảng 3.000 Nhân dân tệ tiền mặt của họ bị tịch thu. Sau đó cảnh sát đã trả lại chiếc xe hơi, nhưng không trả lại các món đồ khác. Vợ anh đã được thả sau 15 ngày bị giam giữ.

Anh Vu vẫn bị giam trong trại tạm giam Thiện Hữu. Tòa án Tiền Quách Nhĩ La Tư cũng kết án anh 3,5 năm tù giam. Anh đã bị chuyển tới Nhà tù Cát Lâm vào ngày 4 tháng 12 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/3/418038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/14/189905.html

Đăng ngày 23-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share