Theo các phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2010]

Môt cựu kế toán trưởng qua đời

Bà Phí Kim Vinh, một học viên ở thành phố Song Áp Sơn của tỉnh Hắc Long Giang, từng là kế toán trưởng của Hội người khiếm thính thành phố Song Áp Sơn, đã bị bức hại cho đến khi bị suy sụp tinh thần hoàn toàn. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2010, bà đã qua đời ở tuổi 61.

Thông tin thêm về bà Phí Kim Vân có thể xem tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/17/108366.htmlhttps://en.minghui.org/html/articles/2008/12/28/103348.html

Học viên Lưu Vĩ ở thành phố Thạch Gia Trang bị bức hại đến chết

Bà Lưu Vĩ, 55 tuổi, một học viên ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Bà được thả ra khỏi một trại lao động cưỡng bức vào tháng 3 năm 2010. Bất hạnh thay, sức khỏe của bà đã bị tổn hại đáng kể vì những ngược đãi mà bà chịu đựng, bà qua đời vào ngày 10 tháng 12 năm 2010.

Bà Lưu bị công an thuộc Đồn công an đường Dục Hoa ở Thạch Gia Trang bắt giữ và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc. Trong lúc bị giam, bà bị giam trong một phòng biệt giam, bị cấm cho dùng nhà vệ sinh, bị đè xuống đất và bị các tù nhân khác đánh, bà còn bị các đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tù nhân của trại tẩy não.

Sự đau khổ liên tục mà bà chịu đựng đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần và thể chất của bà. Trước khi bị giam, bà cao 175 cm (5 feet 9 in) và nặng 75kg (165 lb). Bà Lưu có một thể chất tốt và một mái tóc đen khỏe mạnh. Khi được thả ra khỏi trại lao động thì huyết áp của bà cao bất thường, cân nặng giảm xuống 55 kg (110 lb), và mái tóc chuyển sang màu trắng hoàn toàn. Thật buồn khi bà không bao giờ có thể hồi phục được.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/16/黑龙江、河北两法轮功学员含冤离世-233699.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/14/122474.html
Đăng ngày: 20-1-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share