Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2020] Bà Cao Khánh Tú và bà Tôn Nhuận Đào mới đây bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Hai cư dân ở huyện Cố Nguyên, tỉnh Hà Bắc này đã bị bắt cùng với một người dân địa phương khác là bà Triệu Mai vào ngày 17 tháng 8 năm 2019 sau khi bị tố cáo nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà Cao và bà Tôn vào buổi tối và nhà bà Triệu vào ngày hôm sau. Các cuốn sách Pháp Luân Công, những tư liệu liên quan, máy tính và những đồ dùng cá nhân khác của họ đã bị tịch thu.

Ba học viên này đã bị tạm giam hình sự vào ngày 18 tháng 8 và bị đưa đến Trại giam thành phố Trương Gia Khẩu. Bà Triệu bị huyết áp cao nên đã được tại ngoại.

Vào giữa tháng 12, Viện kiểm sát huyện Cố Nguyên đã trình trường hợp của bà Cao và bà Tôn lên Viện kiểm sát thành phố Trương Gia Khẩu rồi cơ quan này đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát huyện Tàng Bắc.

Vào cuối tháng 12 năm 2019, Viện kiểm sát huyện Tàng Bắc đã trả trường hợp của họ về cho Phòng cảnh sát huyện Cố Nguyên vì không có đủ bằng chứng. Cảnh sát lại trình trường hợp của họ lên vào cuối tháng 1 năm 2020. Công tố viên đã truy tố họ vào cuối tháng 2.

Bà Cao, một giáo viên trung học, và bà Tôn đã bị xét xử bởi Tòa án huyện Tàng Bắc qua hội nghị truyền hình vào ngày 15 tháng 9. Luật sư của bà Tôn đã tuyên bố vô tội cho bà.

Bà Cao và bà Tôn đã bị kết án tương ứng là 3 và 4 năm tù vào ngày 3 tháng 12. Cả hai cũng bị phạt 20.000 tệ. Bà Tôn đã kháng án lên Tòa Trung thẩm thành phố Trương Gia Khẩu.

Cả hai học viên này hiện vẫn đang bị giam ở Trại giam thành phố Trương Gia Khẩu tại thời điểm viết bài báo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/14/416468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/25/188986.html

Đăng ngày 14-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share