Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2020] Một cư dân 64 tuổi ở thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang thụ án 4,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tôn Đức Hương bị bắt hồi đầu tháng 3 năm 2020. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và một chiếc máy in. Sau đó bà bị bí mật kết án 4,5 năm tù ở Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.

2020-12-22-sun-dexiang_01.jpg

Bà Tôn Đức Hương

Trước án tù gần đây nhất, bà Tôn từng bị bắt ba lần và thụ án tù 5 năm vì kiên định đức tin.

Bà bị bắt lần đầu vào ngày 27 tháng 12 năm 2000 vì đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và sau đó bị giam trong Trại tạm giam huyện Kiến Xương ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh trong hơn 20 ngày.

Bà Tôn đã bị bắt một lần nữa vào ngày 25 tháng 7 năm 2009 sau khi cảnh sát vượt hàng rào và đột nhập và nhà bà. Bà bị thẩm vấn trong trại tạm giam Ngũ Doanh và bị cấm ngủ bốn ngày. Vào ngày 16 tháng 9, bà bị chyển tới trại tạm giam thành phố Y Xuân. Tòa án quận Ngũ Doanh đã kết án bà năm năm tù vào ngày 9 tháng 2 năm 2010.

Bốn năm sau khi ra tù, bà lại bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2018 vì nói với người khác về Pháp Luân Công. Bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại và đã được thả vào ngày 9 tháng 5.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Falun Dafa Practitioner Sun Dexiang Appeals Illegal Sentence

Ms. Sun Dexiang Has Been Illegally Detained for Four Months

CCP Officials Attempting to Have Ms. Sun Dexiang Sentenced


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/23/416901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/28/189045.html

Đăng ngày 08-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share