Bài viết của Lý Nham Bạch

[MINH HUỆ 25-12-2020] Ông Chad F. Wolf, Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), gần đây đã lên tiếng về mối đe dọa nghiêm trọng mà Trung Cộng gây ra cho Hoa Kỳ và thế giới. Trong cuộc họp trực tuyến của Tổ chức Di sản ngày 20 tháng 12, ông cho biết ĐCSTQ không chỉ chà đạp nhân quyền, mà còn đang nắn chỉnh lại thế giới theo ý thức hệ cộng sản và làm tổn hại cuộc sống của người Mỹ.

Ông nói rằng chính quyền Trump đã thực hiện hàng loạt hành động, bao gồm giới hạn thời hạn thị thực của các quan chức ĐCSTQ trong một tháng, chào đón người tị nạn Hồng Kông vào năm 2021, và hạn chế nhập khẩu sản phẩm sản xuất bằng lao động nô lệ.

970fbde36bcf77c0ddfa089bf6d556ff.jpg

Ông Chad F. Wolf, Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), phát biểu tại hội nghị của Quỹ Di sản hôm 20 tháng 12 năm 2020.

ĐCSTQ đang cải biến thế giới bằng chủ nghĩa cộng sản

Ông Wolf cho biết các vị quốc phụ nước Mỹ “có một tầm nhìn lớn cho đất nước”, đó là, trở thành “một pháo đài của tự do” và “một ngọn hải đăng hy vọng cho những người đang chịu đau khổ trên khắp thế giới”. Để đạt được mục tiêu đó, Mỹ đã đánh bại các nhà lãnh đạo độc tài, những kẻ khủng bố và những kẻ áp bức trên khắp thế giới. Mỹ đã giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh và giải thể Liên Xô, mở ra “một thời kỳ tự do, hòa bình, và thịnh vượng chưa từng có”.

“Nhưng khi chúng ta say sưa trong ánh hào quang của chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh, các nhà lãnh đạo cộng sản ở Bắc Kinh đã ẩn mình chờ thời, đúc rút từ sai lầm của các nước khác, và chuẩn bị khai màn một trận chiến với nền văn minh của Mỹ”. Ông Wolf nhận định, “Ngày nay, những mối đe dọa đối với hòa bình và thịnh vượng của chúng ta chủ yếu bắt nguồn từ Trung Quốc.”

Ông nêu rõ rằng ông đang nói đến giới lãnh đạo ở Bắc Kinh chứ không phải người dân Trung Quốc cũng đang chịu sự đàn áp của nó. Ông nói tiếp: “ĐCSTQ đã tiếp thu lớp vỏ của hệ tư tưởng Cộng sản và đã điều chỉnh nó cho phù hợp với thời đại của chúng ta. Ngày nay, hệ tư tưởng từng nuôi dưỡng Liên Xô vẫn còn tồn tại và lớn mạnh ở Trung Quốc”.

Đó là do ĐCSTQ coi trật tự thế giới dân chủ tự do với nền kinh tế mở hiện nay là một mối đe dọa chính trị và ý thức hệ. Ông nói thêm: “Nó muốn nắn chỉnh lại thế giới theo hình ảnh của nó, đó là chế độ độc tài và kế hoạch hóa tập trung. Một thế giới mà chính quyền Trung Quốc có thể quyết định kẻ thắng người thua. Ở đó, mọi quyết định không phải là giúp đỡ nhiều người nhất có thể mà là giúp đỡ chính quyền Trung Quốc.”

Với ý thức hệ này, hành động của ĐCSTQ đang đe dọa nền kinh tế, con người và lối sống của phương Tây. Vì thế, “họ sử dụng các chiến thuật mờ ám để gây bất ổn cho các quốc gia phương Tây và tiến nhanh tới mục tiêu của họ.”

Một cách tiếp cận có hệ thống đã được áp dụng. “Thay vì cạnh tranh công bằng trên một sân chơi bình đẳng, Trung Quốc phá hoại hệ thống quốc tế. Thay vì chiến đấu trên chiến trường thông thường, Trung Quốc bí mật phát động các cuộc chiến tranh tuyên truyền và đưa tin sai lệch để làm tê liệt chúng ta từ bên trong”, ông Wolf nói: “Những kết quả mà họ đạt được cho đến nay sẽ khiến mỗi người Mỹ phải lo ngại.”

Điều này xuất phát từ hệ tư tưởng độc đoán của việc riết ráo theo đuổi mục đích của mình bất kể trong quá trình đó có làm hại ai đi nữa—cho dù là hàng triệu người đang có nguy cơ mắc COVID trên toàn cầu hay chính những công dân bị áp bức của Trung Quốc, khiến họ không thể đoàn tụ với gia đình, thực hành đức tin, hay nói những gì họ nghĩ vì sợ bị chính phủ trừng phạt vô nhân đạo ngay.”

Một cách tiếp cận tương tự cũng được thực hiện để tấn công Hoa Kỳ. Ông cho hay “Theo nghĩa đen sát của từ này, đó là một nhà nước chuyên chế. Sự tập trung của quyền lực chính trị, công nghệ, và kinh tế Trung Quốc, độc quyền về tài nguyên và công nghiệp, coi thường nhân quyền và nhân phẩm, cũng như việc người dân trong nước sợ bị chính phủ trừng phạt. Những đặc điểm này kết hợp lại khiến chính quyền Trung Quốc trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ và toàn thế giới.”

“Với tất cả những đặc tính này, ĐCSTQ sẽ làm suy yếu các giá trị của các nền dân chủ tự do như tự do và bình đẳng, trung thực, và minh bạch. Chính quyền của họ đã tiến hành các cuộc tấn công về chính trị, kinh tế và văn hóa gây tổn hại đến Tổ quốc và người dân của chúng ta”, ông nói thêm, “Đã đến lúc chúng ta phải nhận ra những cuộc tấn công này là như thế nào và có phản ứng phù hợp.”

ĐCSTQ tấn công nước Mỹ từ bên trong

Ông Wolf cho biết cơ quan của ông đã phát hành một báo cáo về Đánh giá Đe dọa đối với Quốc gia vào tháng 10, báo cáo đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Mặc dù báo cáo bao gồm tất cả các loại mối đe dọa mà cơ quan này phải đối phó hàng ngày, nhưng một phần đáng kể trong đó có liên quan đến Trung Quốc.

Ví dụ, ĐCSTQ tấn công vào tính hợp pháp của hệ thống chính trị Mỹ. Ông Wolf nói: ”Hàng ngày, gián điệp Trung Quốc tham gia vào các chiến dịch tung tin sai lệch vốn được thiết kế để đánh lừa công chúng Mỹ, gây áp lực cho các nhân vật chính trị, định hướng cho các diễn ngôn của Mỹ theo hướng có lợi cho Trung Quốc và đẩy trách nhiệm về đại dịch COVID- 19 sang các nước khác.”

“Các gián điệp này khai thác các mối quan hệ văn hóa và thương mại để vận động chính quyền địa phương và nhà nước của chúng ta áp dụng các chính sách thân Trung Quốc. Bắc Kinh lợi dụng đòn bẩy kinh tế của mình để thao túng các công ty lớn của Mỹ đi theo đường lối của Đảng với cái giá phải trả là sự thật và tự do ngôn luận“. Ông giải thích: “Như chúng ta đã thấy gần đây, họ tham gia vào hoạt động gián điệp các chính quyền của chúng ta ở cả cấp bang lẫn cấp địa phương.”

Một lĩnh vực khác là mối đe dọa về hoạt động mạng. Ông Wolf nhận định: “Trung Quốc đặt ra mối đe dọa mạng cao đối với Tổ quốc chúng ta—thể hiện qua hoạt động gián điệp mạng liên tục chống lại chính phủ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng như khả năng đe dọa ngày càng lớn và nguy cơ phá vỡ cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ.” Ông Wolf cho rằng: “Năng lực mạng của Trung Quốc là đáng báo động đối với tất cả người Mỹ. Nếu xảy ra cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng ta thì hậu quả có thể rất thảm khốc.”

Các cuộc tấn công có chủ đích vào nền kinh tế cũng rất nghiêm trọng. Ông tiếp tục: “Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ và là nguồn liên tục cung cấp hàng giả. Trong khi các doanh nghiệp Mỹ dẫn đầu thế giới về đổi mới, Trung Quốc lại dẫn đầu thế giới về hàng giả. Những kẻ làm hàng giả của Trung Quốc xuất khẩu lượng lớn thuốc giả, mỹ phẩm bẩn và phụ tùng ô tô lỗi – mà đây mới chỉ là một số nhỏ.” Ngoài ra còn có thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) giả trong cuộc khủng hoảng COVID. Vì những hành vi gian lận của ĐCSTQ, các công ty Mỹ đã mất cơ hội kinh doanh, gây tổn hại đến sinh kế của nhiều gia đình Mỹ.

Để đạt được điều đó, “Trung Quốc đã khai thác hệ thống học thuật và thị thực của chúng ta để thúc đẩy quân sự và kinh tế của mình, sử dụng nhiều tổ chức và nền tảng chính phủ, phi chính phủ và tư nhân”. Ông nói thêm, “Ví dụ, ĐCSTQ lạm dụng nền kinh tế tự do và đánh cắp bí mật thương mại bằng cách cử các giáo sư, học giả, và sinh viên thỉnh giảng sang Hoa Kỳ để lấy thông tin hoặc học lỏm từ các việc làm ở Hoa Kỳ”.

Hơn nữa, ĐCSTQ trực tiếp gây tổn hại đến cuộc sống của vô số người Mỹ. Fentanyl và tiền chất hóa học từ Trung Quốc tràn vào Mỹ thông qua các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Ông nói thêm, “COVID-19—bắt nguồn từ Trung Quốc và đến Hoa Kỳ sau một phản ứng dối trá, vụng về của chính phủ Trung Quốc—đã cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người Mỹ và gây hại cho hàng triệu người khác.”

“Nói tóm lại, người dân của chúng tôi đang phải chịu đựng và chết đi hàng ngày vì Đảng Cộng sản Trung Quốc”, ông Wolf giải thích, “Ngày nay, chúng ta nhất thiết phải có hiểu biết chung về những mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cùng nhau bảo vệ Tổ quốc trước những hành động của Trung Quốc.”

Mối đe dọa mà trước đây bị phớt lờ

“Đáng tiếc là, nhiều nhân vật quyền lực nhất trong xã hội chúng ta đã không nhận ra mối đe dọa này—hoặc tệ hơn, đã chọn cách phớt lờ nó”. Ông chỉ ra: “Ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo Mỹ phải là bảo vệ người dân Mỹ, chứ không phải đóng vai trò kẻ bợ đỡ và là cơ quan ngôn luận cho các tuyên truyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, đã có quá nhiều các chính trị gia, ở tất cả các cấp chính quyền, đã không đạt được những lý tưởng này.”

Ông nói thêm: “Các hãng công nghệ lớn, từng thành công vượt bậc nhờ hệ thống kinh tế tự do và cởi mở của chúng tôi, đã quay lưng lại với các nguyên tắc và đất nước vốn thúc đẩy sự phát triển của họ.”

“Một báo cáo của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ năm 2017 cho thấy việc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ khiến đất nước chúng ta thiệt hại tới 600 tỷ đô la mỗi năm. Còn chúng ta chỉ phản ứng yếu ớt hoặc không có phản ứng nào.” Ông giải thích: “Trong khi đó, các tổ chức truyền thông của chúng ta, lại bị tha hóa dưới ảnh hưởng của Trung Quốc mà từ chối đưa tin về mối đe dọa này. Thậm chí tệ hơn, có những khi bản thân truyền thông Mỹ làm nơi tuyên truyền của ĐCSTQ.” Một ví dụ là China Daily. Cơ quan ngôn luận nổi tiếng của ĐCSTQ, đã trả hàng triệu đô la cho các tờ báo lớn của Mỹ để in các phụ bản quảng bá cho Bắc Kinh mà lại thiết kế như những bài báo thực sự.

Ông Wolf nói: “Truyền thông giải trí cũng bị Trung Quốc mua chuộc. Ngày nay, các công ty sản xuất lớn của Hollywood và giám đốc của họ kiểm duyệt các sản phẩm để làm hài lòng Bắc Kinh với hy vọng khai thác thị trường Trung Quốc.” Ông nói thêm: “Khả năng của Trung Quốc trong việc thỏa hiệp với các tổ chức, công ty và chính trị gia quyền lực nhất ở đất nước chúng ta đã cho thấy rõ mối đe dọa của chính quyền Bắc Kinh đối với các quyền và tự do của người dân Mỹ”, ông Wolf nói, “Mối đe dọa này đòi hỏi phải phản ứng nhanh. Nếu không, 5, 10, 20 năm nữa, khi nhìn lại, chúng ta sẽ phải tự hỏi, ‘làm sao chúng ta lại cho phép điều này xảy ra?’”

Chính quyền Trump chống lại ĐCSTQ

Ngay từ ngày đầu nhậm chức, Tổng thống Trump đã dẫn dắt toàn chính phủ phản công. Bộ An ninh Nội địa đã đóng một vai trò then chốt trong chiến lược này.

Chẳng hạn, thủ tục xét duyệt thị thực đã được thắt chặt đối với những cá nhân có thể trộm cắp thông tin và công nghệ nhạy cảm cho ĐCSTQ. Các sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc có mối quan hệ với chiến lược quân dân kết hợp cũng bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Hơn nữa, quy định về việc thực hiện yêu cầu lâu nay của Quốc hội đã được cập nhật để loại trừ thành viên đảng Cộng sản và các đảng toàn trị. Ông Wolf nói: “Hưởng ứng hành động gần đây của Bộ Ngoại giao, Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đang thực thi biện pháp giới hạn thời gian nhập cảnh cho các thành viên ĐCSTQ vào Hoa Kỳ. Những người trước đây có thể đã có thị thực 10 năm thì giờ chỉ còn tối đa là một tháng”, ông nói thêm, “Chúng tôi đang đề xuất cải cách quy định để áp đặt các yêu cầu về tính minh bạch và làm sáng tỏ các nhóm bình phong của ĐCSTQ hoạt động ở các trường đại học Hoa Kỳ và các trường phổ thông công lập”, ông nói thêm, “Vì Bắc Kinh không chịu kịp thời tiếp nhận người nhập cảnh phi pháp đã qua xét xử ở tòa án và đã có lệnh trục xuất chính thức nên tôi đã khuyến nghị lên Bộ Ngoại giao, và Bộ đã ban hành lệnh trừng phạt thị thực đối với Trung Quốc.”

Trong năm tài chính 2021, Hoa Kỳ sẽ đặc biệt chào đón những người tị nạn là công dân hoặc cư dân thường trú của Hồng Kông. “Là cơ quan thực thi pháp luật lớn nhất quốc gia, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã ngăn chặn các loại ma túy nguy hiểm và bất hợp pháp có nguồn gốc từ Trung Quốc, đặc biệt là opioid”, ông giải thích, “Chỉ riêng trong năm 2019, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã thu giữ một lượng fentanyl đủ để giết mỗi người Mỹ tới bốn lần, phần lớn trong đó được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc.”

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cũng tiếp tục điều tra các cá nhân, công ty và mạng lưới có quan hệ với Trung Quốc cố ý sử dụng sai mục đích các công nghệ lưỡng dụng và quân sự của Hoa Kỳ vì lợi ích của Bắc Kinh. “Mục tiêu của chúng tôi là thu giữ các sản phẩm có nguồn gốc ở Tân Cương, một khu tự trị ở miền Tây Trung Quốc, nơi sinh sống của người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ mà hàng triệu người trong số đó bị ĐCSTQ giam giữ trong các trại tập trung và buộc phải làm việc trong các nhà máy”. Ông nói thêm: “Chúng tôi đã đạt được một số thành công trên mặt trận đó, bao gồm vụ thu giữ gần đây 13 tấn sản phẩm làm từ tóc người có lẽ được lấy từ những người bị giam giữ trong các trại Tân Cương.”

Hợp tác với tình báo và các nước khác

Ông Wolf nói đây chỉ là bước khởi đầu của cơ quan hành pháp của chúng ta nhằm trừng trị những vi phạm của ĐCSTQ. “Vào tháng 8, các đối tác của chúng ta trong Cộng đồng Tình báo đã thông báo với công chúng tôi rằng ĐCSTQ đang mở rộng nỗ lực nhằm định hướng chính sách ở Mỹ và thao túng các chính trị gia để đảm bảo lợi ích của Trung Quốc”, ông nói, “Đáp lại, Bộ An ninh Nội địa đã hợp tác với các nhà lãnh đạo đắc cử trên toàn quốc để đảm bảo cuộc bầu cử của chúng ta diễn ra an toàn và bảo mật nhất có thể.”

Ông cho hay, “Những mối quan hệ đối tác này bao gồm các cuộc họp cung cấp thông tin cho các quan chức cấp tiểu bang và địa phương để họ có thể tự bảo vệ bản thân trước hoạt động gián điệp của những kẻ trà trộn của ĐCSTQ, cũng như xác định và xây dựng các biện pháp ứng phó với các lỗ hổng mạng. Bộ An ninh Nội địa cũng đang hợp tác chặt chẽ với các công ty Mỹ và cơ quan hành pháp để ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động nô lệ Trung Quốc và đã cảnh báo các công ty về các lỗ hổng gián điệp trong cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông của chúng ta.”

Còn có những nỗ lực đã được thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro do đầu tư nước ngoài của Trung Quốc. “Đầu năm nay, Bộ An ninh Nội địa cùng Bộ Tư pháp, và Bộ Quốc phòng, đã khuyến nghị Ủy ban Truyền thông Liên bang từ chối kết nối của một tuyến cáp dưới biển hiện đại bậc nhất giữa Hoa Kỳ và Hồng Kông”, ông tiếp tục, “Sự từ chối này là cần thiết để giảm thiểu các lo ngại về an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng Hoa Kỳ.”

Bộ An ninh Nội địa cũng chú ý đến những nơi mà các công ty Trung Quốc thu thập dữ liệu của người tiêu dùng Mỹ một cách bất hợp pháp hoặc đánh cắp tài sản trí tuệ. “Ví dụ, Bộ An ninh Nội địa đang xem xét các thực thể như nhà sản xuất TCL của Trung Quốc. Năm nay, TCL đã bị phát hiện tích hợp các cửa hậu vào tất cả các tivi, khiến người dùng có nguy cơ bị xâm nhập mạng và trích xuất dữ liệu“, ông nói, “TCL còn được sự hỗ trợ của nhà nước ĐCSTQ để cạnh tranh trên thị trường điện tử toàn cầu, nhờ đó mà được đẩy lên vị trí nhà sản xuất truyền hình lớn thứ ba trên thế giới.”

Ông còn cho hay, “Chúng tôi cũng đang nỗ lực chống lại ảnh hưởng xấu của Trung Quốc ở Tây Bán cầu và hợp tác với các cơ quan chính phủ khác—bao gồm Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, là đối tác mà Bộ An ninh Nội địa sẽ ký Biên bản ghi nhớ—để thúc đẩy sự phát triển cho một Bán cầu không bị cộng sản thao túng.”

Ông Wolf cho biết DHS sẽ sớm ban hành “Kế hoạch Hành động Chiến lược chống Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”— một tài liệu sáng tạo được xây dựng từ Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2017 của Tổng thống Trump và Phương pháp Tiếp cận Chiến lược năm 2020 của Hoa Kỳ đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ông giải thích: “Hệ tư tưởng của ĐCSTQ và những hành động ác độc gần đây của nó có liên quan đến nhau. Mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản mà chúng ta khờ khạo cho rằng chúng ta đã vượt qua trong thế kỷ trước không phải là bóng ma của quá khứ. Mà nó vẫn tiếp tục rình rập tự do và quyền tự do ngày nay dưới hình thức Đảng Cộng sản Trung Quốc”, ông nói thêm, “Đó là một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu mà chúng ta không thể bỏ qua, vì lợi ích của đất nước, lối sống, và nền văn minh của chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/25/417004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/26/189020.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share