Bài viết của Tùy Chí

[MINH HUỆ 04-12-2020] Ngày 29 tháng 11 năm 2020, Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh trích dẫn bản dự thảo kế hoạch của Châu Âu, trong đó Châu Âu kêu gọi Hoa Kỳ xây dựng một liên minh toàn cầu mới để ứng phó với “những thách thức chiến lược” do Trung Quốc (chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) đặt ra.

Trong một thông cáo báo chí có tiêu đề: “Một nghị trình mới của Châu Âu-Hoa Kỳ hướng tới thay đổi trên toàn cầu”, Thời báo Tài chính viết như sau: “Là các xã hội dân chủ mở và nền kinh tế thị trường, Châu Âu và Hoa Kỳ nhất trí về thách thức chiến lược do tham vọng quốc tế ngày càng lớn của Trung Quốc đặt ra.”

Thông cáo báo chí này đề xuất Châu Âu và Hoa Kỳ cần hợp lực, bên cạnh những phương diện khác, khai thác những thay đổi nhanh chóng về công nghệ và đối mặt với những thách thức của các hệ thống quản trị kỹ thuật số của đối thủ, xây dựng cách tiếp cận chung xuyên Đại Tây Dương để bảo vệ các công nghệ trọng yếu trước những quan ngại về kinh tế và an ninh toàn cầu – bắt đầu từ các cuộc thảo luận về 5G, tăng cường hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi dữ liệu phi định hướng đáng tin cậy, củng cố nền dân chủ, bảo vệ luật pháp quốc tế, hỗ trợ phát triển bền vững, và thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới.
Đề xuất này dự kiến sẽ được Hội đồng Châu Âu thông qua, sau đó sẽ được ban hành tại Hội nghị Thượng đỉnh Châu Âu-Hoa Kỳ vào nửa đầu năm 2021.

Thật trùng hợp, “Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax” có trụ sở chính tại Canada mới đây đã thu thập quan điểm của hơn 250 chuyên gia và nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các quan chức cấp cao của chính phủ và quân đội, nhà hoạch định chính sách, người dẫn dắt dư luận, học giả, thành viên của cộng đồng doanh nghiệp từ những quốc gia cùng chí hướng, và phát hành một cuốn sổ tay có tiêu đề “Trung Quốc đấu với Dân chủ – Ván cờ lớn nhất” (China Vs. Democracy – The Greatest Game).

Cuốn sổ tay này nêu bật mối đe dọa của Trung Cộng đối với các nước dân chủ với bằng chứng chi tiết về sự áp bức của ĐCSTQ bên trong Trung Quốc, cuộc chạy đua giành quyền lực tối cao về công nghệ, các chiến dịch xây dựng ảnh hưởng chống lại các nền dân chủ, cuộc cạnh tranh quân sự có khả năng quyết định chiến tranh hay hòa bình, và tham vọng thống trị toàn cầu của nó. Cuốn sổ tay này tuyên bố đây là một trong những nỗ lực toàn diện đầu tiên nhằm phác họa ra thách thức của Trung Quốc (ĐCSTQ) trên diện rộng.

Trước xung đột của các cường quốc trong thế kỷ 21, Châu Âu sẽ sát cánh với Mỹ để ứng phó với Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 25 tháng 9 năm 2020.

Ông nói: “Chúng tôi có mối quan hệ sâu sắc với Hoa Kỳ. Chúng tôi chia sẻ những lý tưởng, giá trị, và thiện chí giữa hai bên vốn đã được củng cố qua những thử thách của lịch sử.”

Ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã kêu gọi toàn thế giới hợp sức chống lại ĐCSTQ và vạch trần lời nói dối của ĐCSTQ rằng nó đại diện cho 1,4 tỷ người. Ông cam kết Hoa Kỳ sẽ không để cho chính quyền cộng sản Trung Quốc o bế người dân Trung Quốc nữa. Hoa Kỳ sẽ dẫn dắt thế giới tự do, đứng vững cùng nhân dân Trung Quốc, và cùng nhau đánh bại chế độ độc tài chuyên chế của ĐCSTQ.

Ngày 27 tháng 9, trong một cuộc phỏng vấn với Mark Levin của “Life, Liberty & Levin” tại thủ đô Washington, ông Pompeo đã nói về cách hành xử hung hãn của ĐCSTQ và các chiến lược của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chính sách “nhân nhượng vô nguyên tắc”, cũng như thành lập một liên minh toàn cầu để phản công trước sự bành trướng bá quyền của ĐCSTQ. Dự thảo mới của Châu Âu chắc chắn sẽ mang lại sức sống mới cho quan hệ đồng minh của họ với Hoa Kỳ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ngoại trưởng Pompeo trong việc xử lý những thách thức mà ĐCSTQ đặt ra.

Hoa Kỳ đang phản công lại ĐCSTQ trên mọi mặt trận. Các quốc gia trong cộng đồng quốc tế, cả ở phương Đông lẫn phương Tây, đang hình thành một “liên minh dân chủ” để chống lại mối đe dọa của ĐCSTQ. Hoa Kỳ có Nhật Bản, Úc, Anh, Canada, Châu Âu, NATO và các quốc gia thành viên ASEAN là đồng minh, và tất cả đều chia sẻ những giá trị phổ quát chung.

ĐCSTQ không phải là một đảng hay một chế độ chính trị bình thường, mà là đại diện của tà linh cộng sản tà ác nơi thế gian con người. Những bước đi của bóng ma cộng sản nhằm thống trị thế giới đều đã phá hủy các giá trị truyền thống và đạo đức ở các nước phương Tây. ĐCSTQ mang dã tâm thay đổi trật tự quốc tế bằng cách lợi dụng những kẽ hở ở các xã hội dân chủ, sử dụng quyền tự do ngôn luận để truyền bá thứ thuyết ngụy tạo của “chủ nghĩa vô thần” và lén lút bòn rút dưỡng chất từ thế giới tự do.

Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ ẩn mình chờ thời, ĐCSTQ giờ đây càng khó tiếp tục che giấu bản chất thật và mục đích cuối cùng của nó là thống trị thế giới và hủy diệt nhân loại.

Năm nay, trong khi các quốc gia khác đang bận rộn đối phó với đại dịch bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc, thì ĐCSTQ đã gây hấn với Đài Loan, Hồng Kông, Biển Đông, và khu vực biên giới giáp Ấn Độ, càng là những tín hiệu báo động đối với thế giới phương Tây. Hoa Kỳ, Canada và Liên minh Châu Âu đều đồng ý rằng ĐCSTQ là thách thức chính đối với các giá trị của thế giới dân chủ.

Hiện tại, hầu hết các nước dân chủ đã thay đổi thái độ với ĐCSTQ. Trong những thập kỷ trước, họ tin rằng sự thịnh vượng kinh tế sẽ mang lại tự do, dân chủ cho Trung Quốc, nhưng đại dịch COVID-19 chết người với sức tàn phá khủng khiếp đã thức tỉnh họ và giúp họ nhận ra rằng ĐCSTQ là chủng “vi-rút” độc hại nhất gây nguy hiểm cho toàn thế giới.

Bà Nathalie Tocci, Giám đốc Viện các Vấn đề Quốc tế (IAI), một tổ chức cố vấn chiến lược của Ý, tin rằng các hành vi thương mại gian lận của Trung Quốc, tính cạnh tranh mạnh hơn về các công nghệ tiên tiến, các mô hình đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực trọng yếu trên khắp Châu Âu và Hoa Kỳ, hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh, năng lực quân sự ngày càng mạnh của nước này, và việc Bắc Kinh sử dụng chiêu bài tung tin sai lệch và tuyên truyền để nhào nặn lại nội dung đưa tin trên toàn cầu, mà điều đó thậm chí còn riết ráo hơn cả đợt đàn áp thông tin về coronavirus của nó trong giai đoạn đầu, tất cả đều góp phần làm gia tăng lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc.

Ngày 23 tháng 9, ông Robert O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nhấn mạnh trong một bài phát biểu rằng chính quyền Trump đang xây dựng sự đồng thuận quốc tế nhằm chống lại sự hiếu chiến ngày càng gia tăng của Trung Quốc dưới nhiều hình thức. Chẳng hạn, Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Thụy Điển, Úc và các quốc gia khác đã liên tiếp rút khỏi quan hệ hợp tác với “Viện Khổng Tử”, là tổ chức mà các nhà phê bình cho rằng ĐCSTQ sử dụng cho các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng ngầm nhằm xuất khẩu hệ tư tưởng của đảng. Chính phủ Úc đã tiến hành các biện pháp trừng trị các hoạt động bí mật nhằm thâm nhập và gây ảnh hưởng của Trung Quốc, và đã đi đầu trong việc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19, xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc. Còn Nhật Bản đang ủng hộ các chính sách cứng rắn hơn của Hoa Kỳ bằng cách khuyến khích các công ty Nhật Bản dời nhà máy sản xuất từ Trung Quốc về Nhật Bản.

Ông Mark Warner, Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ, nhận thấy mối đe dọa từ Trung Cộng và tin rằng các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đang phát triển “một mô hình thống trị bằng công nghệ”, nói rằng: “Bắc Kinh toan kiểm soát thế hệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tiếp theo, và như vậy là để nó áp đặt các nguyên tắc trái ngược với các giá trị của Hoa Kỳ về tính minh bạch, đa dạng quan điểm, khả năng tương kết, và tôn trọng nhân quyền“. Việc thúc đẩy một liên minh toàn cầu nhằm tấn công lại ĐCSTQ đã có những bước đi cụ thể tiến tới thành công. Ngày 5 tháng 8, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã công bố khuôn khổ “Mạng Sạch” (Clean Network) để đảm bảo một mạng 5G an toàn. Cho đến nay, ít nhất 180 công ty viễn thông ở 53 quốc gia, chiếm 2/3 GDP toàn cầu, bao gồm hàng chục tập đoàn lớn trên thế giới, đã tham gia sáng kiến ​​“Mạng Sạch” và sẽ không sử dụng thiết bị và công nghệ do các công ty Trung Quốc như “Huawei” cung cấp nữa. Châu Âu cũng đã ra mắt “Bộ công cụ bảo mật 5G của Châu Âu” và 27 quốc gia NATO đã tham gia dự án “Mạng Sạch”.

Hoa Kỳ kêu gọi các chính phủ và các đồng minh công nghiệp trên toàn thế giới tham gia vào xu hướng ngày càng lớn mạnh này của “Mạng Sạch”, điều này sẽ tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của công dân và thông tin nhạy cảm nhất của các công ty các nước khỏi sự xâm nhập ráo riết của hệ thống mạng của ĐCSTQ. Hiện tại, vẫn còn khá nhiều quốc gia mong muốn mở rộng mạng 5G, nhưng bị mắc kẹt trong vũng lầy của “phiên bản trực tuyến của Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ mà chưa nhận ra nguy cơ.

Cuộc chiến với ĐCSTQ không chỉ đơn thuần là chiến tranh thương mại, chiến tranh khoa học và công nghệ, chiến tranh quân sự, và chiến tranh thông tin, mà còn là cuộc chiến về đức tin và lý tưởng. Ông Sam Brownback, Đại sứ Hoa Kỳ phụ trách Liên minh Tự do Tôn giáo Quốc tế, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng ĐCSTQ đã xuất khẩu mô hình đàn áp ra nước ngoài, làm phương hại đến tự do trên toàn cầu. Nhưng “cuối cùng, chủ nghĩa độc tài cũng không thể đánh bại đức tin”. Đây là trận chiến mà họ sẽ không thắng được. “Cuộc chiến về đức tin” là nút thắt trong cuộc chiến giữa thiện và ác này. Đối mặt với một trận chiến lớn như vậy, mọi người phải phân biệt rõ giữa tốt và xấu, không nên giữ bất kỳ tư tưởng tha hóa nào như “lập trường nước đôi”. Một số quốc gia đang thu mình lại vì sợ ĐCSTQ, nhưng có thể họ làm vậy vì đang “buông xuôi theo dòng”, hoặc “không thanh tỉnh”, hoặc thậm chí “đổ thêm dầu vào lửa” hoặc “dung túng một cách mù quáng”. Tất cả những hành vi này đều là trợ Trụ vi ngược, vẽ đường cho quỷ dữ, đều đã giúp ĐCSTQ trở thành con quái thú ngạo mạn mất kiểm soát.

Đối mặt với cuộc chiến giữa công lý và cái ác hiện nay, các chính phủ và người dân ở mỗi quốc gia phải lựa chọn giữa thiện và ác. Ngọn cờ công lý đã được giương cao trong các xã hội tự do trong cộng đồng quốc tế rồi và chúng ta đang ở thời khắc then chốt cần tập trung sức mạnh trên quy mô toàn cầu. Không có chỗ cho sự thỏa hiệp hay do dự trong cuộc chiến giữa thiện và ác; bởi đây là vấn đề sống còn, số phận của con người chỉ ở một niệm ấy mà thôi.

Thực ra, không có vùng xám nào cho những quốc gia vẫn còn nấn ná bên ngoài chương trình “Mạng Sạch” hay “lập trường nước đôi”. Để củng cố an ninh quốc gia, các nước cần phải tham gia hệ thống phòng thủ toàn cầu càng sớm càng tốt và chung tay với các nước khác xây dựng một pháo đài vững chắc chống lại ĐCSTQ. Đó mới thực sự là hành động khôn ngoan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/4/全球齐心抗共-此其时也-415989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/25/188992.html

Đăng ngày 29-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share