Bài viết của Đổng Minh  

[MINH HUỆ 24-12-2020] Vào lúc nhân tâm mất đi ước thúc đạo đức, dân chủ, chế độ pháp luật, quyền được biết sự thật của con người và quyền bầu cử đều mất đi sự đảm bảo ngay cả ở quốc gia được mệnh danh là ngọn hải đăng tự do và kiểu mẫu dân chủ như Hoa Kỳ. Trong đó, giới truyền thông bắt tay với nhau đưa tin giả, tước đoạt quyền được biết sự thật của người dân, vẫn có rất nhiều người cho đến nay bán tín bán nghi, không muốn đối diện sự thật này.

Bàn đến quyền được biết sự thật, chúng ta có thể tự hỏi mình một chút: Liệu mình có biết rõ về tám thành tựu xuất sắc khi ông Trump lên làm Tổng thống Hoa Kỳ trong bốn năm qua hay không? Liệu mình có nghe nhiều quá nên quen rồi không? Nếu như câu trả lời là không thì có phải bởi vì mình không quan tâm đến tin tức hay không? Hay là tin tức đã bị truyền thông che giấu, đã bị những bài báo giả “ra sức bôi nhọ TT Trump” thay thế mất rồi?

Hôm nay chúng ta hãy dành ra vài phút tự cho mình một cơ hội để liễu giải một chút về tám thành tựu xuất sắc của TT Trump. Đương nhiên, nói về “tám thành tựu xuất sắc” thì nó chỉ là tổng kết của cá nhân chúng tôi mà thôi, quý độc giả hoàn toàn có thể tự mình nghiên cứu và tổng kết xem sao. Suy cho cùng thì sự việc này không chỉ đơn thuần là liên quan đến người Mỹ mất đi tự do và dân chủ, nước Mỹ không còn là nước Mỹ nữa; một khi nước Mỹ không còn là nước Mỹ thì thế giới sẽ rơi vào bàn tay của chủ nghĩa xã hội và những kẻ độc tài theo chủ nghĩa cộng sản.

1. Giảm thuế toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong lịch sử

Năm 2017, về cơ bản TT Trump đã cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%, giảm nhẹ thuế thu nhập cá nhân, loại bỏ hơn hàng nghìn chương trình như Obamacare v.v.. Doanh nghiệp và các hộ gia đình được hưởng lợi ích. Ông cũng ban hành chính sách khuyến khích di dời sản xuất ở nước ngoài trở về, gia tăng tỷ lệ việc làm đáng kể ở Mỹ, chỉ trong vòng hai ba năm đã tăng 7 triệu cơ hội việc làm, tỷ lệ thất nghiệp trước khi xảy ra dịch bệnh chỉ có 3,5%, đạt mức thấp nhất kể từ nửa thế kỷ trở lại đây. Năm 2018, GDP của nước Mỹ tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao thứ hai trong 10 năm qua. Năm 2019, trên danh nghĩa tổng sản lượng GDP đạt được hơn 21 nghìn tỷ đô la Mỹ, mức tăng trưởng quý ba năm nay ước tính mới nhất là 33,4%. Thông qua các loại chính sách như cấm di cư bất hợp pháp, xây tường biên giới, ký sắc lệnh “nền thương mại Mỹ, thuê người Mỹ làm” v.v. để đảm bảo an toàn biên giới và lợi ích lao động cho người Mỹ, đồng thời cũng bảo vệ quyền lợi cạnh tranh công bằng cho người Mỹ gốc Phi.

Ngược lại, giới truyền thông cánh tả lại chỉ vì lợi ích cá nhân và tập đoàn, mù quáng lấy nguyên tắc “ra sức bôi nhọ TT Trump”, cường điệu về thâm hụt tài chính, trích dẫn một đoạn suy thoái kinh tế thời kỳ dịch bệnh để tấn công TT Trump, báo cáo không chính diện về những thành tích nổi bật nêu trên.

2. Dũng đảm cự tuyệt chủ nghĩa toàn cầu

Tuần đầu tiên TT Trump nhậm chức, ông đã kết thúc Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (TPP), và dùng Hiệp định Thương mại USMCA (giữa Mỹ – Mexico – Canada) để thay thế cho Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Rút khỏi Thỏa thuận chung Paris, kết thúc đãi ngộ bất công về lượng khí thải đồng dạng của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung và Hiệp định hạt nhân Iran, ra đòn tấn công hiệu quả vào mối đe dọa quân sự hạt nhân của Iran và Trung Cộng. Hủy bỏ nguồn quỹ tài trợ cho WHO và rút khỏi WHO, ức chế biển thủ lợi ích đối với Hoa Kỳ của tổ chức thân cộng Liên Hợp Quốc. Truyền thông cánh tả và truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc làm lẫn lộn đúng sai, phê bình chỉ trích Hoa Kỳ rút khỏi các hiệp định là chủ nghĩa đơn phương. Ở đây, chưa nói đến những nhóm tổ chức đại biểu cho chủ nghĩa toàn cầu, nhưng thực chất nó là một dạng tồn tại loại khác của hình thái ý thức chủ nghĩa cộng sản.

3. Nỗ lực kết thúc chiến tranh ở khu vực Trung Đông, nêu cao hòa bình thế giới

Obama nhậm chức bảy tháng và được trao giải Nobel Hòa Bình, nhưng ông ta đã phát động tám cuộc chiến tranh trong thời gian đương nhiệm. Ông Trump làm tổng thống trong bốn năm không hề phát động bất cứ một cuộc chiến tranh nào, hơn nữa còn trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên không phát động chiến tranh Trung Đông trong 40 năm trở lại đây. TT Trump ra đòn nặng tấn công chủ nghĩa khủng bố bằng cách tiêu diệt Baghdadi – thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq, và nhân vật số hai Soleimani của Iran. Nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và Ả Rập, TT Trump đã chuyển Đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem để duy trì hòa bình Trung Đông. Vượt qua giới tuyến 38, TT Trump hàng phục ma đầu Kim Jong-un nhiễu loạn thế giới, hóa giải nguy cơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Rút quân khỏi Afghanistan và Đức, thông qua biện pháp đàm phán và gây áp lực kinh tế đã giải cứu thành công 55 người Mỹ bị chính phủ các nước thù địch bắt giữ, ân xá và trả lại sự trong sạch cho tướng Flynn.

Thế nhưng, giới truyền thông cánh tả hoặc là hoàn toàn không nhắc gì tới những chuyện này, hoặc là “ra sức bôi nhọ TT Trump”.

4. Tăng cường lực lượng quân sự, đẩy mạnh kế hoạch phòng thủ không gian

Để giúp cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, TT Trump nỗ lực gia tăng ngân sách quốc phòng, đạt được sự đồng ý của Quốc hội. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia cho năm tài chính 2018 đồng ý chi tiêu cho quốc phòng lên đến 700 tỷ đô la Mỹ. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 cung cấp khoản ngân sách quốc phòng 740,5 tỷ đô la Mỹ. Đạo luật này khởi đầu với “kế hoạch răn đe trên Thái Bình Dương”, giương kiếm chĩa vào mối đe dọa Trung Cộng. Ngày 20 tháng 12 năm 2019, TT Trump ký tên thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia cho năm tài chính 2020, chính thức ủy quyền cho Bộ Quốc phòng tổ chức thành lập lực lượng vũ trang thứ sáu của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm tác chiến không gian – Lực lượng Không gian Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 70 năm trở lại đây quân đội Hoa Kỳ tăng cường thêm bộ quân chủng độc lập, nâng chiến lược an ninh quốc gia Hoa Kỳ lên tầm cao chưa từng có.

5. Khai màn chiến tranh thương mại, toàn diện bao vây Trung Cộng

Hai mươi năm trở lại đây, chiến dịch tuyên truyền ngoại giao của Trung Cộng đã dùng cạn những thủ đoạn bỉ ổi “kể chuyện tốt về Trung Quốc” tại Mỹ, phe cánh tả trợ Trụ vi ngược, phối hợp với Trung Cộng nắn tạo ra hình tượng “Trung Quốc tốt” nặng mùi ở xã hội phương Tây. TT Trump đã nhìn thấy chân tướng của “Trung Cộng cực quyền”: Đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ, nhập siêu thương mại, xuất khẩu hình thái ý thức cộng sản, chiến tranh tin tức trên mạng, cấu kết với “đầm lầy Washington” làm việc xấu; năm 2018, chính phủ Trump xem Trung Cộng là kẻ thù số một, phân định rõ Trung Cộng và người Trung Quốc, hơn nữa còn mở màn chiến tranh thương mại với Trung Cộng, kết thúc chính sách bình định trong 40 năm, tiếp sau đó là dẫn dắt thế giới toàn diện bao vây Trung Cộng. Tấn công Huawei, SMIC, đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, chế tài các quan chức cấp cao của Trung Cộng và Hồng Kông, Phó ủy viên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, chế tài các doanh nghiệp quân sự của Trung Cộng, nghiêm cấm đảng viên Trung Cộng nhập cảnh vào Mỹ v.v. Khiến cho Trung Cộng không thể nào đánh trả.

6. Ứng phó dịch bệnh, truy cứu trách nhiệm của Trung Cộng

Một trong những đòn tấn công kịch liệt của truyền thông cánh tả vào TT Trump chính là dịch bệnh virus corona chủng mới, họ cố ý bênh vực Trung Cộng là kẻ chủ mưu thật sự phía sau dịch bệnh virus corona. Thực ra, TT Trump đã chọn lấy biện pháp dứt khoát ngừng các chuyến bay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngay khi dịch bệnh mới bùng phát, hơn nữa ông ấy còn cử máy bay đến đón người Mỹ đang ở Vũ Hán về nước. Trong nhiều trường hợp khác nhau, TT Trump đã nhiều lần chỉ trích WHO và Tedros trợ giúp Trung Cộng làm cho dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới, và cuối cùng ông ấy đã dứt khoát rút khỏi WHO. Chính phủ Trump vẫn đang đi tiên phong trong việc tìm ra vắc-xin chữa trị trong thời gian ngắn nhất. Bên cạnh đó, TT Trump không ngừng kêu gọi toàn thế giới tiến hành truy cứu trách nhiệm hành vi tội ác thả virus corona của Trung Cộng, gây áp lực to lớn lên Trung Cộng. Trung Cộng che giấu số liệu dịch bệnh chân thật trong nước, không ngừng ém nhẹm số người nhiễm bệnh và số người tử vong, và đổ thừa nguồn lây virus cho Mỹ, nó và những kẻ theo phe cánh tả phản đối TT Trump đã cố ý làm giả số liệu dịch bệnh, ngụy tạo dư luận chỉ trích TT Trump, phe cánh tả đã làm ra những chuyện mà Trung Cộng làm không nổi.

7. Khôi phục tín ngưỡng, quay về truyền thống

Đảng Dân chủ cánh tả chủ trương chính phủ lớn, xã hội nhỏ, thu thuế cao, phúc lợi cao, bản chất của nó chính là một bộ những thứ ăn cướp hợp pháp kia của chủ nghĩa xã hội, một kẻ lười biếng không làm mà hưởng, tạo thành thâm hụt tài chính, những kẻ theo chủ nghĩa xã hội ngược lại còn chỉ trích chính phủ TT Trump, gốc rễ của thủ đoạn vu khống gian dối xảo trá này bắt nguồn từ Đảng Cộng sản. TT Trump đề xướng “Chúng ta không tôn sùng chính phủ, mà tôn thờ Chúa.”, “Chúng ta đều là con dân của Thần.” Chủ nghĩa bảo thủ mà TT Trump đại diện kiên trì giữ vững nguyên tắc cơ bản lập quốc của các tổ phụ Hoa Kỳ, thành khẩn giữ lấy tín ngưỡng, ước thúc đạo đức, đề xướng làm việc chăm chỉ tự thấy hài lòng, chú trọng luân lý gia đình, bảo vệ nhân quyền, phản đối uy quyền của chính phủ v.v. Khôi phục tín ngưỡng, quay về truyền thống, bảo vệ quyền lợi của mỗi người dân Mỹ, những điều này hoàn toàn tương phản với mục tiêu của “chính phủ ngầm” chỉ lo mưu đồ phúc lợi cá nhân dưới ngọn cờ dân chủ, do vậy TT Trump tự nhiên trở thành mục tiêu tấn công của Phố Wall, các tập đoàn công nghệ hàng đầu và giới chính yếu cánh tả.

8. Phơi bày sự thật bầu cử, bảo vệ quyền được biết sự thật và quyền bầu cử của người dân Mỹ

TT Trump đã từng nói: Lựa chọn ông ấy hay Biden cũng bằng như đưa ra lựa chọn giữa “giấc mơ Mỹ” hay là “địa ngục xã hội chủ nghĩa”. Những bang dao động thừa nhận Biden đắc cử chính là đang phạm tội. Nếu như không loại bỏ gian lận bầu cử năm 2020 thì chúng ta không còn quốc gia nữa.

Như một cư dân mạng có tên là Kanekoa đã đăng tweet: “Mối đe dọa lớn nhất mà chúng ta đang đối mặt không phải là kẻ địch vô hình quấy nhiễu thân thể chúng ta, mà là kẻ địch đang quấy nhiễu đất nước và tư tưởng của chúng ta.”

Tối hôm 22 tháng 12, TT Trump đăng tải đoạn video nói rõ thao túng bầu cử chỉ là một bước cuối cùng trong kế hoạch của Đảng Dân chủ, các tập đoàn công nghệ khổng lồ và giới truyền thông bắt đầu kể từ năm 2016; ông ấy còn chỉ ra “gia tộc Biden đã nhận hàng triệu đô la từ Đảng Cộng sản Trung Quốc”. TT Trump nhấn mạnh lần nữa “tuyệt đối không thể khoan nhượng sự tồn tại của gian lận bầu cử lần này”.

Lời kết: Phân rõ thiện-ác

Tục ngữ nói: “Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu dĩ quá vạn trùng sơn” (ý tứ là, một lần sảy chân để hận nghìn đời, quay đầu trở lại đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non). Gian lận bầu cử năm 2020 rơi vào vực sâu nô dịch chủ nghĩa xã hội. Hơn 200 năm trở lại đây, nước Mỹ không chỉ là ngọn hải đăng tự do dân chủ, mà còn là cảnh sát thế giới với chủ trương chính nghĩa duy trì trật tự toàn thế giới. Bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ và quyền bầu cử công dân mới có thể giúp cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, mới có thể giúp thế giới không rơi vào “giả, ác, đấu”. Cho nên, ngừng đánh cắp bầu cử không chỉ đơn thuần là ủng hộ cá nhân TT Trump, mà còn là mỗi người chúng ta có thể nhìn nhận chính diện về vấn đề thiện-ác hay không, minh bạch thiện-ác chính là duy hộ dân chủ và tự do. Nếu để lỡ mất cơ hội này thì có lẽ thời khắc đối đầu với những thảm họa lớn hơn đợt dịch bệnh lần thứ nhất vừa rồi cũng không còn xa nữa.

Con người đang làm, ông Trời đang nhìn.

Đạp phanh trước khi xe rơi xuống vực thì mới có thể tránh khỏi xe mất người vong.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/24/416968.html

Đăng ngày 27-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share