Bài viết đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-11-2020] Minh Huệ Net là ngôi nhà của các đệ tử Đại Pháp trên thế gian. Trong cuộc bức hại tà ác đẫm máu đối với các đệ tử Đại Pháp, trong hơn 20 năm qua Minh Huệ đã đồng hành cùng các đệ tử Đại Pháp. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng Minh Huệ thật sự quan trọng như thế nào. Trong lúc khó khăn, Minh Huệ cho tôi tín tâm và sức mạnh. Khi tôi mê mờ, Minh Huệ đã công bố kinh văn mới của Sư phụ, chỉ dẫn phương hướng cho tôi về phía trước. Bất cứ khi nào đệ tử Đại Pháp bị bức hại, Minh Huệ đều đưa tin vạch trần đầu tiên, giúp các đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài phối hợp vạch trần cuộc bức hại và giải cứu các đồng tu.

Hiện tại, trang web Minh Huệ đã hoàn thiện hơn, có các loại tài liệu chân tướng và tập san chân tướng dùng mãi không hết, khởi tác dụng trọng đại trong việc cứu độ chúng sinh. Minh Huệ Net cũng là một nền tảng giao lưu của các đệ tử Đại Pháp, có “Tuần báo Minh Huệ”, chuyên đề giao lưu tu luyện, giao lưu Pháp hội hàng năm v.v..

Chính Minh Huệ Net là người đã đồng hành cùng chúng ta vượt qua các quan lớn nạn lớn; đưa các đệ tử Đại Pháp lại gần nhau, trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Minh Huệ Net đã chấn nhiếp tà ác, khiến tà ác khiếp sợ và thúc đẩy tiến trình Chính Pháp. Đặc biệt hàng năm vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Tết Trung thu và Tết Dương lịch, những tấm thiệp chúc mừng tinh tế và những lời chúc xuất phát từ trong tâm, như được chắp cánh từ khắp mọi nơi trên thế giới bay đến với Minh Huệ Net, cảm ân sự từ bi vô lượng của Sư tôn đã cứu độ chúng sinh. Cảm tạ Sư tôn đã vớt chúng con ra khỏi địa ngục và tẩy tịnh cho chúng con, ban cho chúng con sứ mệnh vĩ đại là cứu độ chúng sinh, giúp chúng con trùng tổ lại Thần thể và trở về gia viên mỹ hảo của chính mình.

Hầu hết các đệ tử Đại Pháp năm đó bây giờ đều 60 hoặc 70 tuổi rồi, và tất nhiên cũng có những người trẻ tuổi. Nhưng nhiều người ở độ tuổi 60 và 70 đang làm ba việc mỗi ngày: học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng. Họ cảm thấy rằng thời gian rất cấp bách. Minh Huệ Net lại mở ra Chương trình Phát thanh Minh Huệ, giúp chúng ta đề cao đáng kể và rút ngắn thời gian. Bởi nghe phát thanh có thể tiết kiệm thời gian và công sức. Một số đồng tu trước đây chỉ đọc các bài giao lưu, hoặc chỉ đọc lướt, bây giờ đều có thể nghe rồi. Hơn nữa, nội dung cũng phong phú, học viên vừa không bị trì hoãn thời gian, vừa thu hoạch đề cao rất nhiều. Điều quan trọng hơn là tiết kiệm giấy và vật tư, sau khi nghe chương trình phát thanh của tuần này, đến tuần sau có thể xóa đi và tải thêm số phát thanh mới, cứ lặp lại chu trình như vậy. Mỗi người chỉ cần một chiếc thẻ nhớ là được. Trước đây sau khi đọc xong “Tuần báo Minh Huệ”, thường không có nơi nào để cất giữ báo, trong nhà có rất nhiều báo. Nghe Phát thanh Minh Huệ đã giải quyết được vấn đề này, và nội dung cũng mở rộng thêm rất nhiều.

Minh Huệ Net thực sự là người bạn tốt của chúng ta, lo nghĩ cho chúng ta mọi lúc mọi nơi. Tôi muốn cảm ơn các đồng tu làm Phát thanh Minh Huệ. Sự chăm chỉ vất vả của các bạn đã tiết kiệm thời gian quý báu của chúng tôi, cảm ơn các bạn một lần nữa! Các đồng tu làm Minh Huệ!

Sư phụ giảng:

“Trong quá trình vạch trần tà ác và cứu độ chúng sinh cũng như trợ Sư Chính Pháp, Minh Huệ Net đã kiến lập uy đức của mình; thật xuất sắc. Chúng sinh tương lai [khi] nhắc đến có thể [đều nhìn nhận đó] chính là một việc hết sức xuất sắc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Đây chính là nền tảng giao lưu mà Sư phụ đã khai sáng cho các đệ tử Đại Pháp. Mọi người giao lưu với nhau và đề cao chỉnh thể. Điều tối quan trọng là phải bước đi cho tốt và cho chính con đường tu luyện. Trong hơn 20 năm qua, chúng ta đã không thể tách rời khỏi Minh Huệ Net, hiện tại hầu hết các đệ tử Đại Pháp đều có thể truy cập Minh Huệ Net, triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp trong thế giới rộng lớn này, giao lưu với các đồng tu, học hỏi lẫn nhau để theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tà đảng Trung Cộng sợ chết khiếp, bởi vì Minh Huệ Net đã trực tiếp vạch trần tội ác của chúng, để chúng không dám trắng trợn tung tin đồn thất thiệt bôi nhọ Đại Pháp.

Trong thời gian dịch bệnh và trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ, Minh Huệ Net cũng khởi một tác dụng rất lớn, đưa tin kịp thời và cung cấp thông tin chân tướng, thúc giục các đệ tử Đại Pháp cấp bách cứu người, dũng mãnh tinh tấn trong thời khắc cuối cùng của Chính Pháp.

Các đệ tử Đại Pháp mỗi ngày đều nên “về nhà” xem xem, bởi vì đệ tử Đại Pháp là người một nhà. Đây chỉ là nhận thức cá nhân trong tầng thứ sở tại, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp mời các đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/明慧网是大法弟子的家-415596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/30/188510.html

Đăng ngày 28-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share