Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2020] Một người dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị Tòa án quận Hán Dương xét xử ngay tại buồng bệnh vào ngày 27 tháng 11 năm 2020, vì đức tin của anh vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh La Á Hùng, 30 tuổi, quê ở thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt tại căn hộ của mình vào ngày 25 tháng 12 năm 2019. Anh đã bị cảnh sát phát hiện qua hệ thống giám sát điện thoại 5 ngày trước vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã đánh đập anh tại đồn công an và đưa anh đến Trại tạm giam quận Hán Dương vào ngày hôm sau.

A La bắt đầu tuyệt thực vào ngày 9 tháng 11 năm 2020 và được đưa đến bệnh viện. Mười cảnh sát được phân công theo dõi anh.

Trong năm qua, gia đình anh La không được biết về tình hình của anh và không biết về việc anh bị giam giữ cho mãi đến phiên xét xử diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay. Lúc này họ cũng mới biết cân nặng của anh đã bị sụt một nửa do bị bức hại trong năm qua, giảm từ 80 kg xuống còn 40 kg.

Trong phiên xét xử ngày 27 tháng 11, anh La giữ im lặng và từ chối ký bất kỳ văn bản nào vào mọi giấy tờ. Anh rể của anh đã ký vào bản thông báo quản thúc tại gia cho anh. Không rõ liệu các nhà chức trách có dự tính quản thúc anh tại gia sau khi anh xuất viện hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/12/法轮功学员罗亚雄在武汉病房遭非法开庭-416365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/14/188773.html

Đăng ngày 24-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share