Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York

[MINH HUỆ 17 – 11 – 2010] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp dành cho Đoàn nhạc Tian Guo New York lần thứ tư đã được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2010 tại Patterson, New Jersey. Mười ba học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ khi tham gia vào đoàn nhạc. Một buổi hòa nhạc với quy mô nhỏ đã được tổ chức sau Pháp hội.

Đoàn nhạc Tian Guo đầu tiên được thành lập tháng 11 năm 2005 tại New York, Hoa Kỳ. Hai tháng rưỡi sau, vào ngày 28 tháng 1 năm 2006, đoàn nhạc lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc diễu hành mừng Năm mới của người Hoa ở Flushing, Queens, New York, mở ra một chương mới của việc chứng thực Pháp theo hình thức một đoàn nhạc diễu hành cho các học viên Đại Pháp.

Tiếp sau việc thành lập của đoàn nhạc ở New York, các học viên trên khắp thế giới đã lần lượt thành lập  Đoàn nhạc Tian Guo của chính họ. Trên năm châu lục, và tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Australia, New Zealand, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và các nước châu Âu, các đoàn nhạc đã biểu diễn bài hát “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” trong tất cả các loại hoạt động cộng đồng, mang những thông điệp tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp đến với những người dân thuộc các quốc tịch khác nhau.

Hơn năm năm qua, các học viên đã trải qua nhiều cay đắng ngọt bùi. Khi chia sẻ những kinh nghiệm của họ, một vài học viên đã nói về cách mà họ loại bỏ các chấp trước giữ thể diện qua các buổi biễn tập của đoàn nhạc, và họ đã khai mở trí tuệ của mình khi làm công việc điều phối ra sao. Một vài học viên kể về kinh nghiệm của họ về sự bảo hộ, sự khuyến khích và từ bi khổ độ của Sư Phụ tôn kính. Một vài học viên người Tây phương đã qua huấn luyện chuyên nghiệp trong nhiều năm về âm nhạc đã nói về lòng biết ơn vô hạn của họ sau khi được tu chính lại thông qua việc biểu diễn ở Đoàn nhạc Tian Guo. Một học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của anh về việc anh đã gia trì chính niệm của mình trong khảo nghiệm sinh tử như thế nào, và cuối cùng đã vượt qua nó với sự bảo hộ của Sư Phụ tôn kính.

Nhiều thành viên của đoàn nhạc cũng tham gia các dự án chứng thực Pháp. Họ phải đối mặt với nhiều thử thách để cân bằng giữa việc an bài thời gian biểu chặt chẽ của họ trong các dự án và tham gia các buổi diễn tập hàng tuần của đoàn nhạc như thế nào. Một học viên nói rằng anh bận rộn với một dự án khác, và anh cảm thấy anh là một người tiếp thu nhanh, vì vậy ngay cả khi anh chỉ tập một lần một tuần, anh vẫn có thể chơi tốt. Do đó, anh thường bỏ lỡ các buổi diễn tập nhóm với đủ loại lý do bào chữa. Thời gian trôi qua, anh đã không vượt qua được một phần kiểm tra. Mãi đến sau này anh mới phát hiện ra cách đặt môi và lấy hơi của mình là không đúng, và tiếng nhạc mà anh tạo ra không được dễ chịu. Thật khó để anh hoàn thành nhiệm vụ loại trừ tà ác và cứu độ chúng sinh của mình. Vì vậy anh đã tham gia một khóa học kỹ năng chơi nhạc, và chia sẻ với các học viên khác trong đội của anh về những lưu ý và hiểu biết của anh.

Một học viên khác đã trải qua một khảo nghiệm lớn về tâm tính khi cô tham gia đoàn nhạc. Đó là một thử thách lớn đối với cô, và cô đã lung túng không biết phải làm gì. Sau đó cô đã xin tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Tháng tập luyện đầu tiên  khiến miệng của cô bị thâm tím, các ngón tay thì bị đau. Cô bị đau đầu nếu cô chơi nhạc cụ của mình; nếu cô dừng việc tập luyện, tâm của cô đầy những ý nghĩ không tốt. Cô không thấy khỏe và không thể ăn. Tuy nhiên, cô tiếp tục tập, và từ từ, những nốt nhạc đã thay chỗ cho những ý nghĩ xấu kia, và cô không còn đau đầu nữa. Cô cảm thấy từng tế bào trong cơ thể của mình được tịnh hóa và gia trì bởi năng lượng của Đại Pháp. Cứ khi nào cô nhớ lại quá trình vượt khảo nghiệm này, tâm cô lại tràn đầy lòng biết ơn từ bi khổ độ của Sư Phụ.

Một vài học viên nói về việc họ cảm thấy tuyệt vời và vinh dự như thế nào khi họ biểu diễn và tham gia vào các cuộc diễu hành. Một học viên nói rằng người vợ không phải là học viên của anh đã chứng kiến lòng cảm kích và biết ơn của khán giả trong những buổi biểu diễn của Thiên Quốc Nhạc Đoàn ở các cuộc diễu hành. Cô cũng đã có liên hệ với một vài thành viên của đoàn nhạc mà đã biểu diễn khá tốt. Kết quả là từ phản đối anh tham gia vào các hoạt động của ban nhạc cô đã trở nên ủng hộ. Một số học viên chia sẻ rằng họ đã học thuộc Luận Ngữ và học Hồng Ngâm trước mỗi buổi tập, và họ được hưởng lợi ích từ mỗi phần chia sẻ. Một vài học viên thì nói về những kinh nghiệm hướng nội khi mâu thuẫn xảy ra và sự đề cao của họ trong quá trình đó.

Kết thúc Pháp hội, Người dẫn chương trình nói rằng để làm tốt hơn công việc cứu người, đặc biệt khi gặp phải những khó khăn, thì hy vọng rằng chúng ta có thể giữ được những lời dạy của Sư Phụ tôn kính ở trong tâm, và nhớ đến sự kỳ vọng của chúng sinh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/17/纽约天国乐团第四届法会召开-232629.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/20/121524.html
Đăng ngày 30-11-2010, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share